Tàu 363, Vùng 3 Hải quân tìm kiếm các ngư dân tàu cá BĐ 95613TS

HQ Online -

Vào lúc 15h00 ngày 30-7, Tàu 363 Vùng 3 Hải quân đã cơ động đến khu vực tàu cá BĐ 95613 TS bị nạn và bắt đầu tham gia tìm kiếm các thuyền viên trên tàu.

Vào hồi 20h00 ngày 29-7, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận được thông tin tàu cá BĐ 95613 TS gặp nạn khi đang khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa. Tàu BĐ 95613 TS bị phá nước tràn vào sau đó bị chìm tại 16040' Bắc-114042' Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 115 lý. Trên tàu có 5 ngư dân. Tàu do ông Trần Quốc Toàn ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là chủ tàu kiêm thuyền trưởng. 

Ngay sau khi nhận được lệnh của trên, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã kịp thời điều Tàu 363 đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương rời vị trí, cơ động đến tọa độ trên để tìm kiếm cứu nạn các ngư dân tàu cá BĐ 95613 TS. 15h00 ngày 30-7, Tàu 363 có mặt tại tọa độ được thông báo và đã triển khai các phương án quan sát, liên lạc, rà quét để tìm kiếm các ngư dân.

Hiện khu vực tìm kiếm có thời tiết xấu, có mưa rào và dông, gió cấp 5, cấp 6, biển động.

Xuân Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn