Tàu 319, Chi đội kiểm ngư số 3 tham gia tìm kiếm ngư dân tàu cá bị chìm

HQ Online -

12 giờ 40 phút ngày 14/8, Tàu KN 319 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 đang hoạt động tại khu vực Đông-Đông Bắc đảo Cồn Cỏ thì nhận được thông tin cứu nạn tàu cá bị chìm.

Tàu bị nạn mang số hiệu TTH 92206 TS, trên tàu có 9 ngư dân. Trong lúc gặp nạn, 5 ngư dân của tàu cá TTH 92206 TS đã được Tàu hàng Green Pacific cứu vớt.

Tàu KN 319 phối hợp với các tàu khác tìm kiếm ngư dân bị nạn

Ngay khi nhận được thông tin, Tàu KN 319 nhanh chóng cơ động tiếp cận tàu bị nạn. 14 giờ 20, Tàu KN 319 đến vị trí và phối hợp cùng Tàu hàng Green Pacific tìm kiếm, cứu thêm được 2 ngư dân.

Đến 21 giờ 40 phút cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã sử dụng tàu Biên phòng tiếp cận Tàu Green Pacific tại khu vực phao số 0, Cửa Việt để đưa 7 ngư dân vào bờ cấp cứu. Bàn giao xong, Tàu hàng Green Pacific tiếp tục hành trình vào cảng Quy Nhơn theo kế hoạch.

Cán bộ, nhân viên Tàu KN 319 tăng cường quan sát tìm kiếm ngư dân còn mất tích

Hiện, Tàu KN 319 vẫn đang phối hợp với các tàu cá khác tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân còn mất tích trên biển. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Tàu KN 319 chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Báo Hải quân điện tử sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc.

Tin, ảnh: Văn Dũng

Tàu cá TTH 92206 TS do ông Văn Thân, quê ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến từ ngày 11/8 tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn