Tàu 317, Vùng 3 Hải quân kịp thời cứu nạn tàu cá trên biển

HQ Online -

 Lúc 11 giờ 45 ngày 23-7, Tàu cá QB 91667 TS do ông Nguyễn Quốc Hoan làm thuyền trưởng (ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp do bị hỏng máy, tàu không cơ động được, phải thả trôi trên biển cách Đông Bắc Đà Nẵng 55 hải lý. 

Trên tàu có 24 ngư dân đi đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa thì bị hỏng máy, tàu thả trôi tự do trên biển nên rất dễ bị chìm và nguy hại đến tính mạng của thuyền viên.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã kịp thời điều Tàu 317 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển khẩn trương rời vị trí, cơ động đến khu vực Tàu cá QB 91667 TS bị nạn. Ngay sau khi tiếp cận tàu cá bị nạn, Tàu 317 đã cử lực lượng kỹ thuật sang Tàu QB 91667 TS sửa chữa khắc phục hỏng hóc.

Đến 14 giờ 45 cùng ngày, động cơ Tàu QB 91667 TS đã khởi động được và hành trình về Đà Nẵng. Để bảo đảm an toàn hành trình của Tàu QB 91667 TS, Bộ Tư lệnh Vùng 3 chỉ đạo cho Tàu 317 tiếp tục theo dõi và sẵn sàng hỗ trợ Tàu cá QB 91667 TS nếu gặp sự cố.

Mai Xuân Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn