Tàu 286-Lê Quý Đôn cập cảng Nha Trang kết thúc chuyến thăm Malaysia

HQ Online -

Sáng 18/10, Tàu 286-Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập cảng Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) kết thúc chuyến thăm, giao lưu với Hải quân Malaysia và huấn luyện đi biển đường dài cho học viên năm cuối Học viện Hải quân theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tàu 286-Lê Quý Đôn chuẩn bị cập cảng Nha Trang

Trải qua hơn 2.100 hải lý hành trình liên tục trên biển trong điều kiện thời tiết giao mùa, sóng gió diễn biến phức tạp, song chuyến công tác thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và huấn luyện đường dài đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Trong suốt hải trình, các hoạt động huấn luyện đi biển đường dài cho kíp tàu và học viên đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt. Các học viên được huấn luyện thực hành nhiều nhiệm vụ khác nhau trên tàu như: Trực ca đi biển; xử lý tránh va; quan sát, nhận dạng mục tiêu trên biển; tác nghiệp xác định vị trí tàu, ghi nhật ký hàng hải...

Thủ trưởng đoàn công tác chào cảng

Tại buổi tổng kết rút kinh nghiệm, chỉ huy đoàn công tác ghi nhận các học viên đã tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, trang thiết bị máy móc thuộc lĩnh vực chuyên ngành mình đảm nhiệm.

Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm tốt trong suốt chuyến đi. Cán bộ hậu cần trên tàu thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp phẩm, tổ chức ăn uống, kịp thời điều chỉnh thực đơn trong những ngày thời tiết xấu, bảo đảm tốt sức khỏe cho đoàn công tác. Công tác bảo đảm phục vụ các buổi tiệc chiêu đãi trên tàu chu đáo, trọng thị, an toàn. Quân y thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, học viên, nhất là bảo đảm tốt phòng chống dịch Covid-19.

Cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Hải quân đón đoàn tại cầu cảng

Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, Phó Giám đốc Học viện Hải quân, Trưởng đoàn công tác khẳng định: Những nỗ lực của Học viện Hải quân trong đổi mới công tác đào tạo và huấn luyện học viên cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng ngày càng chuyên nghiệp. Đội ngũ cán bộ, sĩ quan, thuỷ thủ Tàu 286 đã khẳng định được kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vững vàng. Học viên có trình độ ngoại ngữ tốt, tự tin thực hiện các nhiệm vụ lễ tân và đối ngoại…

Tin, ảnh: Quang Tiến

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn