Tàu 261 và Tàu 263, Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân: Tuần tra chung và thăm một số đơn vị Hải quân Hoàng gia Thái Lan

HQ Online -

Chiều 19-12, tại Quân cảng Vùng 5 Hải quân, Tàu 261 và Tàu 263 cùng đoàn công tác Hải quân đã rời cảng tham gia tuần tra chung với Hải quân Hoàng Gia Thái Lan. Đại tá Nguyễn Duy Tỷ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân làm trưởng đoàn.

Đây là lần thứ 36 Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam và Hải quân Hoàng gia (HQHG) Thái Lan tổ chức tuần tra chung. Quá trình tuần tra chung sẽ thực hiện thủ tục chào “Hello ASEAN”, huấn luyện chung về cờ tay, ánh đèn, thực hiện Bộ quy tắc về tránh va chạm bất ngờ trên biển (CUES) và luyện tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong quá trình tuần tra chung; tổ chức quan sát nắm khu vực tàu hành trình.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 263 thực hiện nghi lễ chào cảng

Việc HQND Việt Nam cử Tàu tham gia tuần tra chung với HQHG Thái Lan thể hiện thiện chí tăng cường quan hệ hợp tác với Quân đội và HQHG Thái Lan đồng thời tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị với Hải quân các nước trong và ngoài khu vực.

Tàu 261 chuẩn bị rời cảng

Sau khi kết thúc tuần tra chung trên biển, 2 Tàu của HQND Việt Nam sẽ cập Cảng Chuk, Samet, Thái Lan để chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 1 và BTL Căn cứ Sattahip, HQHG Thái Lan; giao lưu thể thao, văn hóa; dự tiệc chiêu đãi và tham quan tàu tuần tra chung của nhau; tham quan Căn cứ Sattahip và Pattaya…

 Chỉ huy Tàu 263 điều hành tàu cơ động trên biển

Để chuẩn bị tốt cho chuyến tuần tra chung, thời gian qua Tàu 261 và Tàu 263 đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung được xác định trong kế hoạch, chủ động khắc phục khó khăn và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cấp trên để làm công tác chuẩn bị. Hai tàu cũng tổ chức huấn luyện bổ sung về các phương án xử lý tình huống trên biển, phong tục tập quán nước bạn; huấn luyện sử dụng ánh đèn, cờ tay, ngoại ngữ; nghiên cứu kỹ vùng biển tàu đi qua…

Hoạt động tuần tra chung và thăm cảng HQHG Thái Lan sẽ kết thúc vào ngày 25-12.

Tin, ảnh: Quang Tiến

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn