Tàu 261 và Tàu 263, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân: Cập cảng Chuk thăm, giao lưu với Hải quân Hoàng gia Thái Lan

HQ Online -

Chiều 22-12, Tàu 261 và 263, Lữ đoàn 127, Vùng 5 của Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam cùng đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Duy Tỷ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 làm trưởng đoàn đã cập Cảng Chuk, Samet, Thái Lan thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Hoàng gia (HQHG) Thái Lan. Đại tá PaPon, Phó Tham mưu trưởng Vùng 1 HQHG Thái Lan đón đoàn HQND Việt Nam tại cảng. Chiều cùng ngày, Đoàn công tác HQND Việt Nam đã đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 1 HQHG Thái Lan. Phó Đô đốc Banchop PhoDanh, Tư lệnh Vùng 1 tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Đô đốc Banchop PhoDanh đánh giá cao về chuyến tuần tra chung vừa diễn ra giữa các tàu của Hải quân hai nước và mong muốn trong thời gian tới Hải quân hai nước duy trì tốt hơn nữa các hoạt động phối hợp tuần tra chung, qua đó tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung.

Trước đó, 2 tàu 261 và 263 của HQND Việt Nam và 2 tàu 431 và 432 của HQHG Thái Lan đã tổ chức tuần tra chung trên biển. Trong quá trình tuần tra, 2 bên đã phối hợp thực hiện thủ tục chào “Hello ASEAN”, huấn luyện chung về cờ tay, ánh đèn; thực hiện Bộ quy tắc về tránh va chạm bất ngờ trên biển (CUES) và tìm kiếm cứu nạn trong quá trình tuần tra chung; tổ chức quan sát nắm khu vực tàu hành trình, hướng dẫn ngư dân 2 nước chỉ khai thác hải sản trong vùng phân định biển của mỗi bên.

Tàu Hải quân 2 nước thực hiện thủ tục chào “Hello ASEAN” trên biển

Đội quân nhạc Vùng 1 HQHG Thái Lan đón Tàu 261 và 263 của Vùng 5 HQND Việt Nam

 Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cảng

 

Đại tá Nguyễn Duy Tỷ tặng Phó Đô đốc Banchop PhoDanh biểu trưng của Vùng 5 HQND Việt Nam 

Quang cảnh buổi tiếp tại Bộ Tư lệnh Vùng 1 HQHG Thái Lan

 Quang Tiến-Văn Kiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn