HQ Online - Sáng 22/12, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn, cùng Tàu 015-Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, đã về tới Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm xã giao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ Tàu 015-Trần Hưng Đạo chào cảng
Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 đón đoàn công tác và Tàu 015-Trần Hưng Đạo tại cầu cảng.
Trải qua hơn 5.000 hải lý và nhiều giờ hành trình trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn, đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ Tàu 015-Trần Hưng Đạo đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thăm xã giao 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Tàu 015-Trần Hưng Đạo chuẩn bị cập cảng
Đến với mỗi quốc gia, đoàn công tác đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình, chu đáo, trọng thị từ lãnh đạo chính quyền các địa phương nước bạn và hải quân các nước. Đoàn đã tham gia một số hoạt động giao lưu với hải quân 3 nước như: tham quan tàu của nhau, giao lưu thể thao, tiệc chiêu đãi trên Tàu 015-Trần Hưng Đạo, luyện tập chung trên biển… Qua đó đã để lại ấn tượng sâu sắc và hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người, quân đội và Hải quân Việt Nam.
Thành công của chuyến công tác góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước mà tàu đến thăm cũng như việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.
Trưởng đoàn công tác Nguyễn Vĩnh Nam báo cáo kết quả chuyến đi với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 tặng hoa chúc mừng đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ Tàu 015
Trưởng đoàn - Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam cho biết: Chuyến đi một lần nữa khẳng định năng lực, trình độ, sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và kíp Tàu 015 - Trần Hưng Đạo nói riêng.
Đây cũng là cơ hội để đơn vị trau dồi, hoàn thiện về chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm, đồng thời là bài học kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ và kíp tàu. Qua đó, dần tạo nên đội ngũ sĩ quan trẻ mạnh về ý chí, vững về chuyên môn, có kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế, góp phần khẳng định năng lực, vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam tin tưởng rằng, kíp tàu và sĩ quan trẻ Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, hoàn thiện bản thân hơn để vượt qua mọi thách thức, khó khăn khi tham gia các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới.
Tin, ảnh: Đức Tuấn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn