Tập huấn thực hiện Kế hoạch Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

HQ Online -

Ngày 17-2, Cục Chính trị chủ trì phối hợp với Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại tá Nguyễn Túy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị Hải quân chủ trì Hội nghị. 

Đại tá Nguyễn Túy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân phát biểu khai mạc hội nghị

Tham gia tập huấn có hơn 300 đồng chí là cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính trị các phòng, ban khối cơ quan Bộ Tư lệnh.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Nguyễn Túy nhấn mạnh: Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là một nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quân chủng năm 2017. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chú trọng triển khai thực hiện... Để Chỉ thị 05 được triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực, tập huấn nhằm thống nhất về nhận thức, phương châm, quy trình thực hiện, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chính trị, Bộ phận giúp việc cấp ủy trong tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Nội dung tập huấn gồm 6 chuyên đề về: Những nội dung mới, cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và một số vấn đề cần nắm vững trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và toàn Quân chủng; Một số nội dung cơ bản về hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và tiêu chí tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân chủng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đoàn viên, hội viên 3 tổ chức quần chúng (thanh niên, công đoàn, phụ nữ) và hướng dẫn tổ chức tập huấn cho các đối tượng còn lại.

Lần này, Cục Chính trị Hải quân đổi mới phương pháp, chủ trì phối hợp tập huấn cho cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính trị các phòng, ban trong khối cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp Quân chủng nhưng vẫn bảo đảm chất lượng tập huấn... Đây cũng là  thực hiện cải cách hành chính; học tập và đổi mới phương pháp theo phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Mai Liên

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn