Tập huấn Luật nhân đạo quốc tế

HQ Online -

Ngày 3 và 4-1, tại Học viện Hải quân (Nha Trang, Khánh Hòa), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) khu vực Đông Nam Á phối hợp tổ chức lớp tập huấn Luật nhân đạo quốc tế cho gần 400 cán bộ, giảng viên, sĩ quan, học viên của Học viện Hải quân.  

Quang cảnh lớp tập huấn

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề như: giới thiệu về Luật biển, quyền và nghĩa vụ của các quốc gia ven biển và các tàu nước ngoài, các hoạt động trên biển; Luật xung đột vũ trang trên biển; Luật chiến tranh…

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Biện Xuân Khương, Phó Chính ủy Học viện Hải quân nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật nhân đạo quốc tế đối với công tác đối ngoại trong quá trình hội nhập, đồng thời đề cao truyền thống tốt đẹp của quân đội nói chung, Quân chủng Hải quân nói riêng trong việc nâng cao tính đoàn kết quốc tế, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhân đạo với Hải quân và quân đội các nước.

Bà Cherine Pollini, Trưởng đại diện ICRC khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội giới thiệu về ICRC

Tại lớp tập huấn bà Cherine Pollini, Trưởng đại diện ICRC khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội cũng đã giới thiệu khái quát về ICRC và các hoạt động của tổ chức này ở một số quốc gia châu Á và Đông Nam Á.

Đây là dịp để các học viên nâng cao hiểu biết hơn nữa về Luật nhân đạo quốc tế nhằm xử lý một cách chuyên nghiệp các tình huống trên biển trong khi làm nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Anh Mão

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn