Tập huấn công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ 2018

HQ Online -

Nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao những kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp tổ chức hoạt động phong trào phụ nữ và công tác hội; những nội dung cơ bản trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng. Sáng 8-11, tại Vùng 2 Hải quân (TP. Vũng Tàu), Cục Chính trị Hải quân tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.

 Một tiết mục văn nghệ tại khai mạc lớp tập huấn

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân; Thiếu tá Phan Ái Xuân, Phó Trưởng ban Phụ nữ Quân đội; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; đồng chí báo cáo viên Lê Thanh Nga, giảng viên Học viện phụ nữ Việt Nam; 168 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy; thủ trưởng cơ quan chính trị; trợ lý công tác quần chúng; chủ tịch, phó chủ tịch Hội phụ nữ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải đã biểu dương những đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quân chủng thời gian qua. Hoạt động công tác phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ đã có những bước phát triển, đóng góp tích cực vào xây dựng cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Các tổ chức Hội phụ nữ luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt và thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, qua đó vai trò, vị thế phụ nữ ngày càng được khẳng định, nâng lên trong quá trình công tác tại đơn vị.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Các đại biểu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác hội và phong trào thi đua của Hội phụ nữ cơ sở

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu dự tập huấn được thực hành các kỹ năng tổ chức hoạt động phong trào phụ nữ, công tác hội; phương pháp tiến hành công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; kỹ năng tham mưu các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới...

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các đại biểu và cán bộ hội chụp ảnh lưu niệm

Trong thời gian này, lớp tập huấn tổ chức các hoạt động bổ trợ: tham quan, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân; chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác hội và phong trào thi đua của hội phụ nữ cơ sở; trao giải thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi Quân chủng Hải quân năm 2018 và các hoạt động văn hoá, văn nghệ... Lớp tập huấn kết thúc vào ngày 9-11.

                                                                       Tin, ảnh: Minh Thắng, Ngọc Quý

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn