TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ MỚI, LÀM TIỀN ĐỀ XÂY DỰNG QUÂN CHỦNG CƠ BẢN HIỆN ĐẠI

HQVN -

LTS: Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo Hải quân Việt Nam. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc (Tít bài do Báo Hải quân Việt Nam đặt).

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tư lệnh Hải quân

PV: Kính thưa Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm! Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng năm 2020, Quân chủng đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Quân chủng?

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm: Nổi bật là năm qua Quân chủng chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo sớm và chính xác tình hình, nhất là ở các vùng biển trọng điểm, từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trực tiếp xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Quân chủng đã triển khai lực lượng, phương tiện, bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển của ta; thực hiện tốt Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; tích cực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giúp đỡ bà con yên tâm phát triển kinh tế, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Công tác huấn luyện tiếp tục đổi mới. Chất lượng huấn luyện; trình độ kỹ thuật, chiến thuật; khả năng khai thác, làm chủ VKTBKT của bộ đội ngày càng vững chắc hơn. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật triển khai toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp vẫn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu gắn với xây dựng tổ chức đảng TSVM có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu toàn Quân chủng. Trong năm, Đảng bộ Quân chủng tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tạo khí thế mới, niềm tin mới vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Quân chủng chính quy, hiện đại...

PV: Một dấu ấn nổi bật năm 2020 là Hải quân Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 14 (ANCM 14). Xin đồng chí cho biết một số thông tin về sự kiện đối ngoại quan trọng này?

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm: ANCM 14 là lần thứ hai Hải quân Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà và cũng là lần đầu tiên một kỳ ANCM được tổ chức trực tuyến tới 11 điểm cầu các nước ASEAN. ANCM 14 thể hiện mạnh mẽ cam kết của Hải quân Việt Nam trong các cơ chế hợp tác an ninh hàng hải cũng như vai trò, nỗ lực vượt khó, chủ động thích ứng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Qua đó, Hải quân các nước ASEAN tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, cùng nhau duy trì vùng biển hòa bình, ổn định.

Trên cơ sở chủ đề của Năm ASEAN 2020, Hải quân Việt Nam lựa chọn chủ đề ANCM 14 là “Hợp tác hải quân vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”. Điều này thể hiện thông điệp Hải quân các nước ASEAN luôn sẵn sàng đoàn kết, nâng cao khả năng phối hợp, năng lực thích ứng trước biến động nhanh chóng của tình hình, tận dụng cơ hội và xử lý hiệu quả thách thức đặt ra.

Với tinh thần đó, tại ANCM 14 vừa qua, lãnh đạo Hải quân các nước ASEAN đã thảo luận, chia sẻ quan điểm, đưa ra nhiều sáng kiến, chương trình hợp tác thiết thực để kết nối, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo và các lĩnh vực chuyên môn cùng quan tâm. Hội nghị cũng đề xuất giải pháp nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với những thách thức chung về an ninh hàng hải. Ngoài ra, ANCM 14 còn góp phần vào thành công chung trong năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020.

Tư lệnh Hải quân kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học tại Viện Kỹ thuật. Ảnh: Duy Khánh

PV: Kính thưa Tư lệnh! Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tình hình đó tác động ra sao và Quân chủng có giải pháp gì ứng phó, thưa đồng chí? 

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm: Quân chủng đóng quân trên địa bàn trải dài từ Bắc vào Nam, từ đất liền đến đảo xa, có nhiều hệ thống cảng biển xuất nhập khẩu, giao thương với các nước, bộ đội lại thường xuyên tiếp xúc với môi trường xã hội bên ngoài cho nên nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 rất cao.

Dịch bệnh phức tạp khiến nhiều hoạt động của Quân chủng bị gián đoạn, buộc phải điều chỉnh hoặc thay đổi hình thức tổ chức, thậm chí phải hủy một số hoạt động, gây nhiều khó khăn cho công tác SSCĐ, huấn luyện, xây dựng, lao động, sản xuất… Đặc biệt, một số sự kiện đối ngoại hải quân quan trọng đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt nhưng không thể diễn ra theo kế hoạch.

Trong từng cấp độ diễn biến dịch bệnh, Quân chủng thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” và các chỉ thị của Chính phủ, Bộ Quốc phòng. Quân chủng thành lập Ban chỉ đạo thống nhất điều hành công tác phòng, chống dịch; tăng cường tuyên truyền, khai báo y tế, kiểm soát dịch tễ; tổ chức đeo khẩu trang, sát khuẩn, khử khuẩn chặt chẽ; thực hiện giãn cách xã hội, dừng hội họp, tập trung đông người không cần thiết hoặc chuyển sang tổ chức trực tuyến.

Các đơn vị kịp thời điều chỉnh kế hoạch công tác, huấn luyện, lao động, sản xuất, thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa duy trì các hoạt động ổn định; không để dịch lây nhiễm vào đơn vị; tích cực huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tham gia cùng lực lượng quân đội và địa phương phòng chống dịch hiệu quả.

PV: Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Vậy những định hướng lớn của Quân chủng trong năm tới là gì, thưa Tư lệnh?

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm: Năm 2021 là năm bản lề cho nhiệm kỳ mới. Quân chủng phải tập trung quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết lãnh đạo năm 2021 của Đảng ủy Quân chủng.

Trên cơ sở đó, Quân chủng tập trung xây dựng tổ chức đảng TSVM tiêu biểu gắn với xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu; tạo bước đột phá mới về xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, làm tiền đề để phấn đấu đến năm 2025 Quân chủng cơ bản hiện đại; có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ ngày càng cao; làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Biên đội tàu tên lửa của Lữ đoàn 167, Vùng 2 huấn luyện trên biển  

PV: Xin Tư lệnh cho biết, để thực hiện thắng lợi định hướng trên, Quân chủng sẽ tập trung vào những giải pháp và khâu đột phá trọng tâm nào?

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm: Trước hết, Quân chủng đột phá vào “Nâng cao hiệu quả kiểm soát, quản lý vùng biển và chất lượng tham mưu, đề xuất”; thường xuyên cảnh giác, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ.

Tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng TSVM tiêu biểu, đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu. Thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII đã xác định: Tổ chức biên chế; huấn luyện-đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn và cải cách hành chính.

Công tác huấn luyện tiếp tục đột phá “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn”. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế, VKTBKT. Tập trung “Huấn luyện nhiều, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt”, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện. Gắn huấn luyện với tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội…

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đột phá vào “Công tác huấn luyện và xây dựng chính quy ngành hậu cần”. Công tác kỹ thuật tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động 50 gắn với 2 khâu đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”, bảo đảm đồng bộ số lượng, chất lượng tàu, xe, VKTBKT… Đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng; lao động, sản xuất, làm kinh tế quốc phòng; tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển và thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT; thực hiện tốt 3 đột phá “Dự báo, nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng bộ đội; xây dựng tổ chức đảng TSVM, tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu”; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm cao, SSCĐ, hy sinh vì chủ quyền biển, đảo.

PV: Xin cảm ơn Tư lệnh. Kính chúc Tư lệnh và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng!

Cao Dân (Thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn