Tăng cường hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Ấn Độ  

HQ Online -

Chiều 19-7, tại trụ sở Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam (Hà Nội), Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã điện đàm trực tuyến với Đô đốc Karambir Singh, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tại buổi điện đàm

Trong thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng từ dịch Covid-19 song hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Hải quân hai nước vẫn duy trì thông qua việc trao đổi, tiếp xúc ở các cấp bằng hình thức điện đàm, hội nghị, hội thảo trực tuyến. Các nội dung hợp tác về công nghiệp quốc phòng, an ninh biển, huấn luyện, đào tạo… tiếp tục được hai bên quan tâm, thúc đẩy và đạt kết quả thực chất.

Quang cảnh buổi điện đàm tại điểm cầu Hà Nội

Tư lệnh Hải quân Việt Nam khẳng định: Hợp tác giữa Hải quân hai nước đã được triển khai theo đúng kế hoạch mà hai bên đã thỏa thuận về giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin, công tác kỹ thuật, đón tàu Hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam (không tiếp xúc).

Tư lệnh Hải quân hai nước nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục trao đổi đoàn các cấp bằng hình thức tổ chức hội thảo, hội nghị trực tuyến về lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, đảm bảo kỹ thuật mà hai bên đã thỏa thuận; tổ chức Tham vấn sĩ quan tham mưu Hải quân hai nước lần thứ 5 khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt ở cả hai nước; cử tàu thăm cảng của nhau.

Tư lệnh Hải quân hai nước trao đổi trực tuyến

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhất trí sẽ báo cáo Bộ Quốc phòng Việt Nam cử tàu tàu và đoàn đại biểu Hải quân Việt Nam tham dự Diễn tập Milan 2022 tại Ấn Độ; cử sĩ quan tham dự các Hội nghị lập kế hoạch cho Diễn tập Milan 2022 theo hình thức trực tuyến.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn