Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

HQ Online -

Ngày 19 và 20-10, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2020)

*Vùng 1 Hải quân tổ chức gặp mặt 143 cán bộ, hội viên phụ nữ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Tư lệnh Vùng tới dự.

Thủ trưởng Vùng 1 tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ. Ảnh: Tuấn Đức

Các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng như những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ Vùng 1 đã tích cực tham gia và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...

*Tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức gặp mặt, chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ. Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Phó Tổng Giám đốc dự, chủ trì.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Công Hoan

Phát biểu buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Năng Toàn biểu dương, chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ và mong rằng trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển đơn vị, xây dựng gia đình hạnh phúc; tiếp tục phát huy những giá trị cao đẹp và truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.

*Hội phụ nữ Tiểu Đoàn 45, Cục Hậu cần Hải quân phối hợp với Hội phụ nữ phường Nam Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần tới dự.

Tặng quà các đồng chí có sinh nhật trong tháng 10. Ảnh: Hoàng Việt

Các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng như những đóng góp của phụ nữ Tiểu đoàn 45 trong xây dựng đơn vị. Trong năm, cán bộ, hội viên phụ nữ Tiểu đoàn đã tích cực tham gia và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, tổ chức đảng TSVM, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Dịp này, Hội phụ nữ Tiểu đoàn 45 đã tặng quà cho các quân nhân của đơn vị có sinh nhật trong tháng 10.

*Tại Đoàn đo đạc biển biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân, các cán bộ, hội viên phụ nữ được nghe tuyên truyền về truyền thống, phẩm chất phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng người phụ nữ Hải quân “Bốn tốt”; tư vấn kiến thức, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới; tổ chức hoạt động tôn vinh áo dài Việt Nam…

Các hội viên chụp ảnh tôn vinh áo dài Việt Nam. Ảnh: Ngọc Nam

Cũng trong dịp này, Hội phụ nữ cơ sở của Đoàn đã phối hợp với Hội phụ nữ phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng tổ chức tặng quà các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của địa phương và tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

*Tại Hải Phòng, Hội phụ nữ cơ sở Viện Kỹ thuật Hải quân tổ chức tuyên truyền về truyền thống Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; thi cắm hoa và nghe đồng chí Thượng tá Bùi Thị Hà, một trong những phụ nữ xuất sắc của Quân đội tham gia Đại hội thi đua yêu nước Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam báo cáo kết quả dự đại hội.

Phụ nữ Viện Kỹ thuật thi cắm hoa. Ảnh: Dương Văn Mừng

*Tại TP. Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân tổ chức giải chạy điền kinh 1.000m; giao hữu bóng chuyền và gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Cán bộ, hội viên tham gia giải chạy 1.000. Ảnh: Văn Nguyệt

Dịp này, cán bộ, hội viên phụ nữ của nhà trường cũng tổng kết phong trào hoạt động hội trong năm qua, xác định phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và đón nhận cờ “Hội phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020” do Bộ Tư lệnh Hải quân tặng.

*Tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Lữ đoàn 189 tổ chức gặp mặt, nói chuyện truyền thống, tổ chức giải bơi cho chị em phụ nữ của đơn vị…

 

Thủ trưởng Lữ đoàn 189 trao thưởng cho các hội viên có thành tích xuất sắc tại giải bơi. Ảnh: Đắc Thắng

Tham gia giải bơi có hơn 40 cán bộ, hội viên, thể thức thi đấu 100m tính thời gian. Kết quả 100% cán bộ, hội viên đạt yêu cầu, 4 hội viên đạt kết quả xuất sắc. 

*Hội phụ nữ Lữ đoàn 146, Vùng 4 phối hợp với Hội phụ nữ xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tặng 40 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội phụ nữ Lữ đoàn 146 tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Kim Lâm

Cán bộ và hội viên của Hội phụ nữ Lữ đoàn 146 ân cần hỏi thăm, chia sẻ những khó khăn và tặng quà cho các hộ gia đình. Mỗi suất quà bao gồm: Gạo, dầu ăn, bột ngọt, mì tôm và quần, áo trị giá 300 nghìn đồng.

*Các Hội phụ nữ cơ sở thuộc Học viện Hải quân tổ chức thăm, tặng quà cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; tham quan Viện Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa; tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa các Hội phụ nữ cơ sở và với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân; tham dự hội diễn văn nghệ của phụ nữ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa…

 Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt ở Học viện Hải quân. Ảnh: Minh Châu

*Tại Lữ đoàn Công binh 83, Hội phụ nữ cơ sở phối hợp với Đoàn cơ sở tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu văn nghệ và thi đấu giao hữu bóng bànGiải đấu thu hút 100% cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia. Sau vòng đấu loại đã chọn được 4 cặp đấu có thành tích cao nhất vào vòng chung kết. Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho 3 cặp đấu có thành tích cao nhất…

 

Giao hữu bóng bàn ở Lữ đoàn Công binh 83. Ảnh: Văn Vũ

*Dịp này, Hội phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 162, Vùng 4 tổ chức cho các Chi hội phụ nữ đi dã ngoại và chụp ảnh nghệ thuật dự thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam”. Hội còn tổ chức thi đấu giao hữu bóng chuyền với phụ nữ Lữ đoàn 955 và tham gia luyện tập chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Vùng 4 Hải quân…

 

Hội viên phụ nữ Lữ đoàn 162 chụp ảnh nghệ thuật dự thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam”. Ảnh: Lê Ngọc

*Tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho cán bộ, hội viên Hội phụ nữ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, chỉ huy Trung tâm đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của hội viên phụ nữ trong việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Nhân

*Ngày 20-10, tại TP. Hồ Chí Minh, Phòng Hậu cần, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 – 20-10-2020).

Cán bộ, hội viên đập heo đất tiết kiệm. Ảnh: Quang Tiến

Tại buổi gặp mặt, Hội phụ nữ Phòng Hậu cần tiếp tục phát động phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm hỗ trợ cán bộ, hội viên khó khăn”, đến nay số tiền quỹ thu được từ phong trào này hơn 30 triệu đồng. Quỹ đã góp phần giúp cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống, xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. 

Tin, ảnh: PV và CTV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn