HQVN - Ở Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân, Thượng úy Đặng Quang Đăng, Phó trưởng ngành Thiết bị nổ-động cơ phóng, Trạm Tên lửa 94 được các đồng đội gọi là "cây sáng kiến".
Năm 2020, sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân chuyên ngành tên lửa, Đặng Quang Đăng được phân công về công tác tại Trạm Tên lửa 94-đơn vị quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và chuẩn bị đạn tên lửa. Từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh đã thể hiện rõ tinh thần ham học, say mê nghiên cứu, luôn tìm tòi giải pháp mới trong khai thác và sử dụng dây chuyền kỹ thuật.
Từ thực tiễn, hệ thống máy tạo áp suất tên lửa đã cũ, độ tin cậy thấp, hoạt động kém hiệu quả, Đăng mạnh dạn đề xuất, nghiên cứu sáng kiến "Máy tạo áp suất tự động bằng công nghệ mới để kiểm tra thiết bị điện, thiết bị tự lái và thiết bị nổ trên tên lửa". Đây là một đề tài khó, đòi hỏi không chỉ vững vàng kiến thức chuyên môn mà còn cần sự kiên trì, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm.
Hằng ngày, đồng đội thường thấy Đăng miệt mài bên những mô hình, bản vẽ kỹ thuật. Khi đã khai thác gần hết nguồn tài liệu trong nước, anh chủ động dịch, nghiên cứu thêm tài liệu nước ngoài, đặc biệt là các công trình về khí động học tên lửa, kỹ thuật số, lập trình, tự động hóa và điện-điện tử. Sự bền bỉ ấy đã giúp anh hiện thực hóa ý tưởng thành sáng kiến có giá trị ứng dụng cao.
Sau gần một năm nghiên cứu, sáng kiến của anh ra đời với nhiều ưu điểm vượt trội: quy trình kiểm tra nhanh và chính xác hơn; độ tin cậy hệ thống tăng cao; thao tác được tự động hóa, rút ngắn 50% thời gian kiểm tra; tăng tuổi thọ hệ thống lên 1,5 lần; đồng thời giảm sức lao động, cải thiện đáng kể điều kiện làm việc cho bộ đội.
![]()
Với những cống hiến đó, 3 năm liền từ 2022 đến 2024, Thượng úy Đăng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2024, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.
Trung tá Lê Bá Tùng, Chính trị viên Trạm Tên lửa 94, nhận xét: "Thượng úy Đặng Quang Đăng là tấm gương đi đầu trong học tập, rèn luyện, đặc biệt trong nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị."
Năm 2023 và 2024, Thượng úy Đặng Quang Đăng cùng đồng đội đã nghiên cứu, chế tạo nhiều mô hình mô phỏng kiểm tra khí tài tên lửa, đạt nhiều giải thưởng từ cấp Trung tâm đến cấp Vùng. Năm 2025, đề tài thiết kế mô phỏng máy CB-228A và quy trình kiểm tra độc lập tự lái trên tên lửa phát triển thành công trình khoa học đạt giải A Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh.
Là một sĩ quan trẻ, Thượng úy Đặng Quang Đăng đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của người lính Hải quân trong thời kỳ mới đồng thời truyền cảm hứng cống hiến cho đồng đội tại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2.
MỸ TRIỀU
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn