
HQ Online - Cùng với việc chuẩn bị kết thúc năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Hải quân đang khẩn trương hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho khóa tuyển sinh đầu tiên của đối tượng cao đẳng chính quy. Từ kiện toàn đội ngũ giảng viên, rà soát chương trình đào tạo đến củng cố cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy… mọi việc đều được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm tốt nhất cho năm học mới.

Giờ học thực hành của học viên Khoa Máy tàu
Tại Phòng thực hành Khoa Hàng hải vào cuối giờ nghỉ trưa, chúng tôi vẫn thấy nhiều giảng viên đang miệt mài bên các thiết bị huấn luyện thực hành. Người kiểm tra hệ thống hải đồ điện tử, người căn chỉnh thiết bị la bàn từ, rà soát lại ngân hàng câu hỏi phục vụ kỳ thi tốt nghiệp của đối tượng trung cấp dài hạn sắp tới. Thượng tá Nguyễn Trọng Tình, Trưởng khoa Hàng hải chia sẻ: “Các khóa học trước đây của trường chủ yếu là học viên xét tuyển từ các đơn vị nên đã quen với nền nếp, kỷ luật quân đội. Năm nay, trường có đối tượng được tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá năng lực, do đó sẽ có nhiều khác biệt về tâm lý, nhu cầu học tập cũng như cách tiếp cận kiến thức. Điều này, đòi đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường tính tương tác, ứng dụng công nghệ số và xây dựng bài giảng trực quan, sát thực tế hơn để học viên dễ tiếp thu”.
Nhà trường đã từng bước chuẩn hóa đội ngũ giảng viên theo tiêu chuẩn giảng viên trường cao đẳng; phối hợp với Cục Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) tổ chức tập huấn về nghiệp vụ sư phạm, công nghệ thông tin, kỹ năng mềm và thiết kế giáo án, bài giảng. Trường CĐKT Hải quân còn tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi thực tế tại các đơn vị trong Quân chủng nhằm nghiên cứu, cập nhật vũ khí, trang bị kỹ thuật mới phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo sát thực tiễn.
Đại tá Nguyễn Anh Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường CĐKT Hải quân: Việc triển khai đào tạo đối tượng cao đẳng chính quy là bước chuyển quan trọng của nhà trường trong lộ trình chuẩn hóa công tác đào tạo. Vì vậy, cùng với nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, nhà trường chú trọng xây dựng tác phong sư phạm, khả năng quản lý học viên và môi trường học tập chính quy, hiện đại, phù hợp với mô hình đào tạo mới.
Công tác hướng nghiệp tuyển sinh cũng được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, trường phối hợp với Học viện Hải quân, Trường CĐKT Phòng không-Không quân, Lữ đoàn 162 (Vùng 4) tổ chức tuyên truyền tại nhiều trường THPT trong cả nước.
Ngoài ra, nhằm giúp học sinh, phụ huynh dễ dàng tiếp cận, trường đăng tải thông tin tuyển sinh trên website và các nền tảng mạng xã hội. Học viên trong thời gian nghỉ phép cũng tham gia giới thiệu, phát tờ rơi tuyển sinh tại địa phương, góp phần đưa thông tin đến gần hơn với học sinh và gia đình thí sinh.
Theo Thượng tá Phạm Văn Phúc, Trưởng phòng Đào tạo, từ năm 2021 đến nay, nhà trường tập trung rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tăng thời lượng thực hành, bám sát thực tế tại đơn vị. Trong đó, chương trình chuyên ngành điều khiển tàu biển quân sự được cập nhật, bổ sung nhiều nội dung mới phù hợp với trang bị kỹ thuật và nhiệm vụ huấn luyện. Hệ thống giáo trình, tài liệu, thư viện, phòng thực hành cũng được rà soát, củng cố để bảo đảm tốt nhất điều kiện học tập cho học viên. Nhiều hạng mục nhà ở, khu sinh hoạt học viên được sửa chữa, nâng cấp theo đúng tiêu chuẩn quy định.

Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực
Hiện nay, nhà trường đã xây dựng các phòng học, xưởng thực hành chuyên ngành, hệ thống trang thiết bị, học cụ tương đối đồng bộ, phục vụ huấn luyện nhiều chuyên ngành kỹ thuật khác nhau. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, nhiều trang bị vẫn cần tiếp tục được đầu tư, hiện đại hóa.
Trường CĐKT Hải quân đã rà soát, bổ sung 19 tài liệu, giáo án; điều chỉnh 28 chương trình đào tạo; xây dựng mới 21 chương trình khung; hoàn thành 4 chuẩn đầu ra.
Các khoa, phòng thường xuyên khuyến khích, đẩy mạnh phát huy nội lực, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật phục vụ giảng dạy. Năm học vừa qua, toàn trường có 20 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; trong đó nhiều công trình đã được đưa vào sử dụng hiệu quả tại các khoa. Giới thiệu về nghiên cứu của mình, Đại úy Nguyễn Hồng Thắng, Giảng viên Khoa Cơ khí tàu cho biết: “Trước đây, có nội dung học viên chủ yếu tiếp cận qua hình ảnh hoặc lý thuyết. Nay được giảng trên các thiết bị mô phỏng, giáo viên dễ truyền đạt mà học viên dễ tiếp thu, hiệu quả học tập nâng lên rõ rệt”.
Còn với học viên, những giờ thực hành luôn tạo được sự chú ý và hứng thú cao. Tại phòng học máy tàu, người nào cũng cố gắng đứng thật gần thiết bị để quan sát từng thao tác hướng dẫn của giảng viên. Qua từng buổi thực hành, học viên không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn từng bước rèn luyện kỹ năng thao tác, xử trí tình huống sát với môi trường làm việc thực tế.
Bằng các giải pháp thiết thực, Trường CĐKT Hải quân đang từng bước nâng cao chất lượng đào tạo; sẵn sàng cho khóa tuyển sinh đầu tiên của hệ cao đẳng chính quy.
Bài, ảnh: XUÂN HƯƠNG
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn