
HQ Online - Chiều 8/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm sau 1 năm sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 38 điểm cầu trong toàn quân.
Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Ân, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Hải quân.
Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền chủ trì hội nghị
Hội nghị đã xem clip báo cáo công tác rút kinh nghiệm sau 1 năm sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. Theo đó, thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật toàn quân, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo về công tác hậu cần, kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ; giúp Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác hậu cần, kỹ thuật.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Hải quân
Cơ quan hậu cần, kỹ thuật đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị về công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường bảo đảm đầy đủ vật chất, vũ khí trang bị hậu cần, kỹ thuật cho đơn vị thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất.
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến đánh giá những ưu điểm, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, chỉ huy điều hành của cơ quan đơn vị và đề xuất một số nội dung nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật trong thời gian tới.
Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Ân phát biểu tham luận
Phát biểu tham luận tại điểm cầu Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Ân khẳng định: Sau 1 năm thực hiện sáp nhập, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Quân chủng Hải quân đã đi vào ổn định; việc hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật nhịp nhàng, thống nhất, bảo đảm tốt mọi mặt về hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân đề nghị Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tiếp tục rà soát, điều chỉnh các văn kiện tác chiến và văn kiện thường xuyên sát tình hình thực tiễn để giảm tải sổ sách, tài liệu trong quá trình công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo đảm cho các nhiệm vụ.
Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong mọi tình huống. Thường xuyên nghiên cứu, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Các cơ quan hậu cần, kỹ thuật địa phương phải tham mưu cho chính quyền địa phương về nhiệm vụ xây dựng thế trận phòng thủ, phối hợp với các đơn vị chủ lực trên địa bàn xây dựng thế trận bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Hải quân
Các cơ quan chức năng tập trung xây dựng ngành Hậu cần-Kỹ thuật tinh gọn mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, Cuộc vận động 50. Nâng cao chất lượng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.
Tin, ảnh: Thanh Bình
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn