Rút kinh nghiệm 3 năm phối hợp tổ chức các đoàn công tác Trường Sa

HQ Online -

Sáng 11/8, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp tổ chức các đoàn đại biểu đi kiểm tra, thăm huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng Hải quân chủ trì.

Dự hội nghị có đại biểu cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị (Quân đội Nhân dân Việt Nam), Vụ Thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương); đại biểu một số tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp; các đồng chí trong Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Hải quân; đại biểu Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; đại biểu một số cơ quan, đơn vị trong Quân chủng.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng

3 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị về phối hợp tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, thăm huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Từ thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng và đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã chủ động báo cáo, xin ý kiến, chủ trương của Bộ Quốc phòng về tổ chức các đoàn công tác bảo đảm khoa học, phù hợp, hiệu quả, an toàn; thống nhất với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... về chủ trương, trách nhiệm thực hiện.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo

Các cơ quan, đơn vị chức năng của Quân chủng đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; tích cực, chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị chủ trì đón tiếp, phục vụ đoàn đã tích cực, chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí lực lượng, phương tiện đón tiếp đại biểu; xây dựng kế hoạch hành quân theo lịch trình bảo đảm khoa học, hợp lý.

 

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu tại hội nghị

Các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào hướng về biển, đảo của Tổ quốc như: Phong trào vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh phát động; phong trào vận động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động... Làm tốt công tác hậu phương, quân đội; tổ chức thăm, động viên, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ của địa phương đang công tác tại huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao kết quả công tác phối hợp tổ chức các đoàn công tác của Quân chủng Hải quân, nhất là công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức đoàn.

Các chuyến thăm đã tác động sâu sắc đến cảm xúc, tình cảm của đại biểu, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân cả nước và kiều bào ta về biển, đảo Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng đề nghị Quân chủng Hải quân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển, đảo; chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức các đoàn đại biểu đến với quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng gửi lời cảm ơn chân thành của Quân chủng Hải quân tới lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân cả nước đã luôn đồng hành với Quân chủng Hải quân và quân dân Trường Sa, Nhà giàn DK1 bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Chính ủy Hải quân nhấn mạnh: Những nguồn lực bằng vật chất của nhân dân cả nước sẽ được Quân chủng Hải quân đưa vào sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Thời gian tới, Quân chủng Hải quân sẽ phối hợp với các cơ quan chức chức năng, các ban, bộ, ngành làm tốt hơn nữa công tác tổ chức các đoàn đại biểu thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu

Dịp này, Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen 30 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 giai đoạn 2021-2023.

Tin, ảnh: Nguyễn Toàn, Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn