
HQ Online - Ngay sau lễ ra quân huấn luyện, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã bắt tay ngay vào thực hiện các nội dung huấn luyện theo kế hoạch. Với quyết tâm cao cùng những biện pháp sát thực tiễn, đơn vị phấn đấu đạt chất lượng cao ngay từ ngày đầu, tuần đầu.
Chuẩn bị chu đáo
Có mặt tại Lữ đoàn 125, chúng tôi bị cuốn ngay vào khí thế thi đua trong huấn luyện của đơn vị. Khí thế ấy lan tỏa từ phòng làm việc ở từng cơ quan, đơn vị đến mỗi con tàu neo đậu tại cảng cũng như tàu thực hiện nhiệm vụ ngoài khơi. Qua tìm hiểu đơn vị, chúng tôi được biết, mọi cán bộ đều xác định quyết tâm phải nắm chắc nội dung, chuẩn bị chu đáo mọi mặt; 100% cán bộ, chiến sĩ được học tập, quán triệt tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng quyết tâm cao ngay từ ngày đầu huấn luyện.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2026
Đại tá Nguyễn Đình Lịch, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 cho biết: Năm 2026, đơn vị tiếp tục thực hiện khâu đột phá "Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ hải đội, cán bộ tàu". Đồng thời, Lữ đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp.
Trước khi bước vào mùa huấn luyện mới, Lữ đoàn đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt; tổ chức tập huấn cán bộ; phê duyệt giáo án, bài giảng; chuẩn bị mô hình học cụ; củng cố thao trường bãi tập. Đơn vị cũng triển khai đồng bộ công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính nhằm bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ huấn luyện. Lữ đoàn làm mới và sửa chữa được 12 mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện. Một số mô hình tiêu biểu như: hệ sinh thái công tác đảng, công tác chính trị số của Hải đội 1; mô phỏng cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thao tác vận hành khắc phục sự cố của súng ĐKZ, B41 của Hải đội 5; phần mềm mô phỏng thủy lôi KPM của Hải đội 811…
Các đơn vị ký kết thi đua trong huấn luyện
Trung tá Tô Văn Thuân, Trưởng ban Quân huấn Lữ đoàn cho biết: Rút kinh nghiệm từ mùa huấn luyện năm 2025 và các năm trước, đơn vị tập trung vào khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, nhất là phương pháp huấn luyện, công tác quản lý bộ đội. Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị; kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp nhất là cán bộ tàu; tập huấn cán bộ theo phương châm "yếu khâu nào, bồi dưỡng khâu ấy".
Khí thế quyết tâm cao
Đến thăm tàu Trường Sa 08, con tàu đạt danh hiệu "Đơn vị huấn luyện giỏi" năm 2025, chúng tôi cảm nhận không khí thi đua huấn luyện ở đây rất sôi nổi. Thiếu tá Phạm Minh Chiến, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 08 chia sẻ: Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao ngay từ tuần đầu, tháng đầu, chúng tôi xác định phải tích cực làm tốt công tác chuẩn bị. Cán bộ, chiến sĩ toàn tàu nhận thức rõ nhiệm vụ được giao, duy trì huấn luyện theo phân cấp; tập trung đầu tư vào huấn luyện các nội dung nâng cao, nội dung khó và tình huống phức tạp. 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện được giao.

Khẩu đội 12,7mm, tàu Trường Sa 08 huấn luyện bắn mục tiêu trên không
Lữ đoàn đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề "Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại". Đây cũng là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm quyết tâm trong quá trình huấn luyện.
Đại tá Phạm Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Phong trào thi đua đã cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu huấn luyện sát với đặc điểm, tình hình nhiệm của của đơn vị. Trên cơ sở các nội dung thi đua của Lữ đoàn, các cơ quan, đơn vị và từng tàu cụ thể hóa vào nhiệm vụ của đơn vị mình; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đăng ký quyết tâm thi đua sát cương vị, chức trách của từng cá nhân và xây dựng biện pháp thực hiện khoa học, hợp lý, hiệu quả.

Ngành 5, tàu Trường Sa 08 huấn luyện khai thác vận hành máy chính
Tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi, sự quyết tâm cao ấy hứa hẹn một mùa huấn luyện mới thành công ở Lữ đoàn 125. Qua đó, góp phần giữ vững danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" và đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".
Mục tiêu đặt ra: Kết quả kiểm tra huấn luyện 100% đạt yêu cầu; đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp đều có trên 75% đạt khá, giỏi (50% trở lên giỏi); hạ sĩ quan-binh sĩ 77% trở lên đạt khá, giỏi. 100% tàu tham gia bắn đạn thật trên biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối; có 1 hải đội và từ 1 đến 2 tàu đạt "Đơn vị huấn luyện giỏi".
Bài, ảnh: QUANG TIẾN, VĂN TRÃI
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn