Quân y đảo Thuyền Chài cấp cứu 2 ngư dân bị tai nạn khi cẩu xuồng lên tàu

HQ Online -

Lúc 11 giờ 30 phút, ngày 16-7, Thượng úy Lường Văn Hợp, Chính trị viên Điểm C, đảo Thuyền Chài cho biết: 10 giờ 55 sáng nay, Máy bay trực thăng, số hiệu 619, của Binh đoàn 18 cùng với kíp bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 đã rời đảo Thuyền Chài đưa 2 ngư dân bị nạn vào đất liền điều trị.

Quân y đảo Thuyền Chài chăm sóc ngư dân bị nạn

Ngư dân thứ nhất bị tai nạn là anh Lê Văn Tĩnh, sinh năm 1980, quê ở thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Anh Tĩnh bị gãy hở độ 3 đầu dưới 2 xương cẳng chân phải, chấn thương bụng kín, sai khớp háng phải, huyết áp tụt.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Thuyền Chài chuyển ngư dân chuẩn bị lên máy bay

Ngư dân thứ hai là anh Phạm Thanh Bằng, sinh năm 1997, quê ở thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận bị gãy đầu dưới 2 xương cẳng chân phải, sai khớp cổ chân.

Quân y đảo Thuyền Chài đã tích cực cứu chữa và tận tình chăm sóc 2 ngư dân bị nạn. 6 giờ 30 phút ngày 16-7, cán bộ, chiến đảo đã đưa ngư dân sang điểm C, đảo Thuyền Chài để chờ trực thăng. 9 giờ 30 phút, trực thăng hạ xuống sân bay tại đảo, 11 giờ 55 hoàn tất cả thủ tục đưa ngư dân bị nạn vào đất liền điều trị.

Máy bay trực thăng rời đảo Thuyền Chài đưa 2 ngư dân bị nạn vào đất liền điều trị

Tàu BT 97688 TS do ông Lê Minh Hùng làm thuyền trưởng, cùng quê với 2 ngư dân bị nạn. Tàu có 11 lao động. Tàu xuất bến đi khai thác hải sản từ ngày 9-7.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Văn Hợp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn