Quân y đảo Đá Lớn C kịp thời khám và cấp thuốc hỗ trợ ngư dân bị bệnh trên biển

HQ Online -

8 giờ 30 phút ngày 28-10, đảo Đá Lớn C nhận được tin báo trên Tàu PY 96274 TS có ngư dân bị bệnh cần giúp đỡ. Cán bộ, chiến sĩ của đảo đã nhanh chóng hướng dẫn tàu cá cập đảo để cấp cứu ngư dân.

Tàu cá neo tại khu vực đảo Đá Lớn. Ảnh: Ngô Kiên

Ngư dân Trần Văn Quyển được đưa lên đảo trong tình trạng phù gối, mu bàn chân, ngón chân, khớp cổ chân phải cùng với triệu chứng đau, nhức, sốt, sưng tấy, đỏ mọng, khó cử động, không đi được. Quân y đảo tiến hành sơ cứu, thăm khám và chẩn đoán ngư dân bị bệnh gút tái phát.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lớn C vận chuyển cấp cứu ngư dân. Ảnh: Ngô Kiên

Đến 10 giờ cùng ngày, sau điều trị, bệnh nhân Quyển cắt cơn đau. Quân y đảo Đá Lớn C tiếp tục cấp thuốc điều trị và hướng dẫn cách ăn uống hàng ngày để phòng bệnh. Tàu PY 96274 TS cùng ngư dân rời đảo, tiếp tục khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa.

Quân y đảo Đá Lớn C khám cho ngư dân Trần Văn Quyển. Ảnh: Ngô Kiên

Văn Vũ

Ngư dân Trần Văn Quyển sinh năm 1970, quê ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tàu PY 96274 TS làm nghề câu cá ngừ đại dương do anh Lương Công Hòa sinh năm 1981, quê ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm Thuyền trưởng. Tàu có 5 thuyền viên.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn