Quân chủng Hải quân triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

HQ Online -

Chiều 13/12, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch (PCD) Quân chủng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Đại tá Phạm Chí Sơn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Phó Trưởng BCĐ PCD Hải quân chủ trì.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu với sự tham gia của 155 đại biểu là thành viên của BCĐ PCD Covid-19 Quân chủng và các đơn vị trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân chủng

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hoàng Luyến, Chủ nhiệm Quân y Hải quân đã báo cáo kết quả công tác PCD Covid-19 của Quân chủng trong năm 2021. Theo đó, BCĐ PCD các cấp đã tích cực, chủ động, hoạt động đúng chức năng, phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị ban hành đầy đủ, đúng quy định các văn bản, điện chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp PCD; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên cập nhật, nắm chắc tình hình dịch trên địa bàn đóng quân, đánh giá đúng mức độ nguy cơ để đưa ra các biện pháp PCD phù hợp.

Chủ nhiệm Quân y Hải quân báo cáo kết quả công tác PCD Covid-19 của Quân chủng trong năm 2021

Toàn Quân chủng đã kiện toàn các tổ, đội quân y cơ động ở các cấp; sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ và chi viện giúp đỡ nhân dân PCD khi có lệnh; triển khai 62 khu cách ly quân nhân và 11 khu cách ly cho công dân.

Các đơn vị phát hiện kịp thời 773 ca nhiễm; triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, ngăn chặn không để dịch lan rộng; nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch. Các đơn vị cũng đã bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khám phúc tra sức khỏe, chiến sĩ mới nhập ngũ; tham gia Army Games 2021 và các hoạt động đối ngoại quốc phòng…

Đại biểu Phòng Quân huấn-Nhà trường quán triệt công tác quản lý bộ đội trong PCD

Đến nay, toàn Quân chủng đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trên 99% quân số, trong đó 88% là tiêm đủ 2 mũi; đang thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin cho lực lượng công tác trên các đảo, nhà giàn…

Đại biểu tại các điểm cầu tham gia ý kiến

Không chỉ làm tốt công tác PCD tại đơn vị, Quân chủng đã tích cực hỗ trợ các địa phương, nổi bật là: Điều động 2 tàu vận tải của Lữ đoàn 125 vận chuyển trên 3 nghìn tấn lương thực, thực phẩm chi viện cho các địa phương ở tâm dịch; huy động 218 lượt ô tô ca, tải cùng gần 1.400 cán bộ, chiến sĩ và 10 xe cứu thương giúp các địa phương; thăm, tặng quà hỗ trợ nhân dân các địa phương hơn 120 tỷ đồng. Quân chủng cũng cử 30 y, bác sĩ tăng cường giúp huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai chống dịch…

Các đại biểu tham gia hội nghị đã tích cực phát biểu chia sẻ kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn PCD tại địa bàn.

Đại tá Phạm Chí Sơn kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Chí Sơn đã đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt 6 nội dung trong thời gian tới như: Căn cứ vào cấp độ dịch trên địa bàn để có biện pháp quản lý chặt chẽ quân số, quy trì nghiêm 5K trong mọi hoạt động, chủ động phòng chống lây nhiễm từ bên ngoài; định kỳ xét nghiệm SAR-CoV-2 trọng điểm cho những trường hợp có nguy cơ cao để phát hiện sớm ca bệnh; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng chống dịch, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đồng chí có thành tích xuất sắc trong PCD…

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn