Quân chủng Hải quân tìm kiếm, cứu được 104 người bị nạn trên biển

Đó là một trong những kết quả nổi bật từ công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của Quân chủng Hải quân năm 2015.
 
Lãnh đạo Đoàn đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Quân chủng Hải quân) kiểm tra công tác bảo quản tàu tại đơn vị trực thuộc. 
 
Đại tá Đồng Xuân Điệp, Trưởng phòng Cứu hộ-cứu nạn (Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân) cho biết, trong năm 2015, các đơn vị Hải quân đã tổ chức 143 đợt hoạt động TKCN; huy động gần 3.700 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 100 lượt tàu, máy bay, xuồng, xe thiết giáp, ô tô tham gia. Qua đó, đã cứu chữa được 117 người trên các đảo, nhà giàn; tìm kiếm, cứu vớt được 104 người bị nạn trên biển (trong đó có 4 người thuộc Hải quân Malaysia); tìm kiếm, cứu kéo 15 phương tiện bị nạn; giúp đỡ, sửa chữa 6 tàu bị nạn trên biển.
 
Ngoài ra, các đơn vị Hải quân còn tích cực giúp ngư dân Đà Nẵng di chuyển 54 tàu thuyền lên bờ tránh bão số 3; gia cố 300m bờ biển bị sạt lở và khắc phục 6 ngôi nhà bị thiệt hại ở Bình Thuận; đưa hơn 2.100 người và di dời tài sản của 61 hộ dân trên địa bàn Quảng Ninh từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn tránh mưa, lũ...
 
Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn