Quân chủng Hải quân: Sơ kết công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2023

HQ Online -

Chiều 10/7, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Sở chỉ huy Quân chủng (Hải Phòng) kết hợp trực tuyến tới 7 điểm cầu trong toàn Quân chủng. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo. Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Chủ nhiệm Hậu cần Hải quân chủ trì.

6 tháng đầu năm 2023, công tác hậu cần của Quân chủng tập trung vào bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần cho SSCĐ, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đời sống sinh hoạt của bộ đội ổn định và được cải thiện.  

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng phát biểu chỉ đạo

Ngành hậu cần Hải quân đã đảm bảo đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn về quân nhu; duy trì và phát huy hiệu quả các trạm chế biến giết mổ tập trung; quản lý tốt giá cả, chất lượng và đảm bảo vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y được tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành nhằm thống nhất các nội dung liên quan đến công tác khám, quản lý, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội. Các cơ sở khám chữa bệnh được bổ sung trang thiết bị y tế nhằm nâng cao năng lực khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Ngành xăng dầu đã chủ động tạo nguồn bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ của Quân chủng và đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các ngành phân bổ hạn mức sử dụng xăng dầu năm 2023 đúng trình tự, nguyên tắc.

Ngành doanh trại chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bản đảm đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. Từ đầu năm đến nay, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt chủ trương đầu tư 14 công trình, dự án và phê duyệt quyết toán 6 dự án.

Đại tá Nguyễn Duy Thiều phát biểu tại hội nghị

Công tác vận tải, huấn luyện, xây dựng ngành được thực hiện đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ trong quản lý và sử dụng, tăng cường phân cấp cho đơn vị cơ sở thực hiện theo quy định.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được và chỉ rõ những khuyết điểm của công tác hậu cần trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, hội nghị cũng thảo luận, thống nhất 16 nhiệm vụ công tác hậu cần 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân chủng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên ngành hậu cần đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai nhiều giải pháp sát thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân cũng lưu ý toàn ngành chủ động tìm ra các giải pháp thiết thực để khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; tập trung quyết liệt, triển khai và thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần 6 tháng cuối năm 2023 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn