Quân chủng Hải quân: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623 về Công tác Hậu cần

HQ Online -

Sáng 20-9, tại TP. Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác Hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Uỷ viên BCHTW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng, Tư lệnh Hải quân; Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng, Tổng cục Hậu cần; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu các cơ quan chức năng Quân chủng; tư lệnh, chỉ huy trưởng, chính ủy, bí thư đảng ủy, chủ nhiệm Hậu cần các vùng; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Quân chủng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác Hậu cần, Đảng ủy Quân chủng đã xây dựng Kế hoạch 840/KH-ĐU; ngành Hậu cần Hải quân đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Tư lệnh Hải quân, chỉ thị của Tổng cục Hậu cần, tích cực chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đúng, trúng, kịp thời, có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ hậu cần, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ, tìm kiếm cứu nạn trên biển; các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; triển khai các dự án trọng điểm của Quân chủng; đời sống sinh hoạt của bộ đội được cải thiện rõ rệt, cảnh quan môi trường được củng cố; công tác huấn luyện xây dựng ngành có nhiều chuyển biến, trình độ đội ngũ cán bộ hậu cần được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các nội dung đột phá của ngành Hậu cần và phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" được nhân rộng, đạt kết quả tốt, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về công tác hậu cần của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân chủng, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất: Thời gian tới, Quân chủng Hải quân tiếp tục bám sát các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW về công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo, kế hoạch 840/KH-ĐU của Đảng ủy Quân chủng, kế hoạch 8413/KH-HC của Cục Hậu cần Hải quân.

Các đơn vị tích cực, chủ động triển khai toàn diện, nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ, lực lượng của Quân chủng, tập trung cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, nghiên cứu khoa học hậu cần, trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành công tác bảo đảm hậu cần SSCĐ thường xuyên.

Ngành Hậu cần Hải quân phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, phát huy hiệu quả công tác bảo đảm cung ứng hậu cần của các doanh nghiệp kinh tế, quốc phòng trong Quân chủng, tiến hành đồng bộ các biện pháp giữ ổn định vững chắc, toàn diện về công tác hậu cần, trọng tâm là nâng cao chất lượng ăn, mặc, ở, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội; nâng cao năng lực quản lý kế hoạch ngành, thực hiện phân cấp hợp lý cho đơn vị; chủ động kiểm tra, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách, kinh phí, cơ sở vật chất hậu cần, triệt để thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh xây dựng chính quy hậu cần, phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", xây dựng Ngành Hậu cần Hải quân vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn