Quân chủng Hải quân: Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”

HQ Online -

Sáng 28-6, tại  Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến chiến Hải quân” (2014- 2019). Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân dự và chủ trì.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu tại hội nghị

Tham dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân có đại diện các cơ quan chức năng của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thế Tốt, Phó Tham mưu trưởng; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân và thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban cơ quan Bộ Tư lệnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 5 vùng Hải quân và Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Qua 5 năm thực hiện CVĐ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, toàn diện, có chiều sâu; tạo nên động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng đoàn kết, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ thống nhất cao và thực hiện đúng chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về tinh giản, điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “Tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân chủng

CVĐ đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo; đổi mới toàn diện công tác huấn luyện; duy trì nghiêm chế độ, lực lượng, phương tiện trực SSCĐ, tuần tra, trinh sát, theo dõi nắm chắc tình hình mặt biển; kịp thời tham mưu, đề xuất với trên xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Các lực lượng trực thuộc Quân chủng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát ngư trường theo Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ đạt kết quả tích cực.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai rộng khắp các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và CVĐ “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Hoạt động đối ngoại được triển khai có chiều sâu, đúng hướng với tần suất cao và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hải quân các nước trên thế giới và trong khu vực, giữ vừng môi trường hòa bình, ổn định trên biển, nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Công tác tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Tính đến tháng 5-2019, Quân chủng đã hoàn thành ký kết tuyên truyền biển, đảo với 63 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan Trung ương. Hàng năm, Quân chủng tổ chức chặt chẽ, chu đáo cho các đoàn đến kiểm tra, thăm, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân cả nước đối với biển đảo Tổ quốc, thu hút được nguồn lực xây dựng Quân chủng hiện đại.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải nhấn mạnh: Nội dung nào của CVĐ, lĩnh vực nào của Quân chủng cũng có những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đây là những nhân tố quan trọng giúp cho CVĐ có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thời gian tới, đồng chí Phó Chính ủy yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, bộ phận giúp việc, cơ quan quan chính trị trong toàn Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 và Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 1213 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng; cụ thể hóa 4 nội dung CVĐ và 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến chiến sĩ Hải quân” thành những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, sát thực tiễn đơn vị, từng đối tượng và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Những tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong thực hiện CVĐ

Hội nghị đã có 4 tập thể, 7 cá nhân điển hình tiên tiến và 2 báo cáo tham luận chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện CVĐ. Quân chủng đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng 3 tập thể, 4 cá nhân; Bộ Tư lệnh khen thưởng 25 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ.

Tin, ảnh: Văn Vũ, Thanh Thủy, Quang Thanh

Từ năm 2014 đến nay, toàn Quân chủng đã có 967 lượt tập thể, 3.044 lượt cá nhân được khen thưởng và tôn vinh ở các cấp (trong đó có 38 tập thể, 71 cá nhân, 12 mô hình tiêu biêu được khen thưởng, tôn vinh ở cấp Quân chủng và cấp toàn quân). Quân chủng đã lựa chọn được 10 tập thể, 17 cá nhân điển hình giới thiệu cho biên tập sách “Gương người tốt, việc tốt” và triển lãm cấp toàn quân, toàn quốc.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn