Quân chủng Hải quân-Quân khu 3: Ký Quy chế phối hợp hoạt động

HQ Online -

Chiều 7/6, tại TP. Hải Phòng, Quân chủng Hải quân và Quân khu 3 tiến hành Hội nghị ký Quy chế phối hợp hoạt động. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân và Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 đồng chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Quân khu 3: Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan chức năng hai đơn vị.

Tại hội nghị, hai đơn vị đã thông qua Quy chế phối hợp trên các mặt công tác bao gồm 3 chương, 18 điều quy định nguyên tắc, mối quan hệ và nội dung phối hợp hoạt động giữa Quân chủng Hải quân và Quân khu 3 trong hoạt động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; tình hình chấp hành pháp luật trên biển; bảo vệ an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình; hoạt động CTĐ, CTCT; công tác xây dựng lực lượng, bảo vệ chính trị nội bộ và bảo đảm hậu cần kỹ thuật.

Quang cảnh hội nghị

Quy chế dựa trên chức năng, quyền hạn, mối quan hệ công tác của hai lực lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm và Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc nhất trí với dự thảo nội dung quy chế ký kết phối hợp giữa Quân chủng Hải quân và Quân khu 3 mà cơ quan thường trực hai bên đã trao đổi, góp ý.

Hai Tư lệnh khẳng định: Những năm qua, chỉ huy hai bên đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch hiệp đồng trong thực hiện các phương án, kế hoạch SSCĐ.

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu

Tư lệnh Quân khu 3 lưu ý một số hoạt động phối hợp giữa hai bên khi thực hiện quy chế như tuyển chọn huấn luyện dự bị động viên; thống nhất về việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng giữa Quân chủng Hải quân, Quân khu 3 và địa phương; thống nhất về thao trường bắn biển, hỗ trợ nhau trong xây dựng Hải đội dân quân thường trực... Việc ký quy chế phối hợp hoạt động cần bảo đảm thực chất, hiệu quả, thuận lợi, phát huy thế mạnh của hai bên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao cho.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu

Tư lệnh Hải quân khẳng định: Quân chủng Hải quân luôn cảm ơn sự quan tâm phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, các địa phương trên cả nước, đặc biệt là Quân khu 3 - địa bàn đóng quân của Bộ Tư lệnh Hải quân. Công tác phối hợp hoạt động giữa Quân chủng Hải quân và Quân khu 3 từ trước tới nay luôn là nét đẹp truyền thống, là tình cảm sâu nặng. Việc ký quy chế phối hợp hoạt động hôm nay thể hiện trách nhiệm chính trị cao của hai bên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai lực lượng.

Thủ trưởng hai đơn vị trao biên bản ký kết phối hợp

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 quà lưu niệm

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân quà lưu niệm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trên cơ sở Quy chế phối hợp hoạt động, các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân và Quân khu 3 sẽ cụ thể hóa các mối quan hệ, xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tin, ảnh: Quang Thanh, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn