Quân chủng Hải quân: Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Sáng 5-5, tại Vùng 3 Hải quân, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) năm 2019. Năm nay, Quân chủng Hải quân tiếp tục được Bộ Quốc phòng chọn làm đại diện cho các đơn vị trong toàn quân tổ chức lễ mít tinh.

Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2019 có chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Quang cảnh lễ mít tinh tại Hội trường Vùng 3 Hải quân

Đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tháng hành động về AT, VSLĐ Trung ương; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật thừa uỷ quyền của Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo lễ mít tinh.

Tham dự lễ mít tinh có Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính uỷ Hải quân; đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công an, UBND thành phố Đà Nẵng; đại biểu các cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp quân đội và địa phương.

Đoàn Văn công Quân khu 5 biểu diễn chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải đọc diễn văn buổi lễ

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2 năm qua, Tháng hành động về AT, VSLĐ trên phạm vi cả nước đã mang lại những hiệu quả thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người lao động, tạo sự lan toả rộng khắp, được các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trên thế giới đánh giá cao.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh phát biểu chỉ đạo

Môi trường quân đội là môi trường lao động đặc biệt. Các hoạt động huấn luyện, chiến đấu, công tác và lao động sản xuất của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng luôn có tính đặc thù, đa dạng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại. Do đó, công tác AT, VSLĐ thường xuyên được Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, quân đội, Đảng uỷ Quân chủng Hải quân và cấp uỷ, chỉ huy các cấp xác định công tác AT, VSLĐ là nhiệm vụ quan trọng, góp phần quyết định mức độ hoàn thành nhiệm   vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Tư lệnh Hải quân ban hành các chỉ thị, mệnh lệnh về bảo đảm AT, VSLĐ; cấp uỷ, chỉ huy các cấp đều ra nghị quyết lãnh đạo đồng thời chủ động kiện toàn hệ thống an toàn, bảo hộ lao động, tập huấn AT, VSLĐ… Năm 2018, toàn Quân chủng không có vụ việc mất AT, VSLĐ xảy ra.

Đồng chí chí Lê Tấn Dũng trao cờ thưởng thi đua của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho Trung tâm huấn luyện 334, Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật và Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh trao Bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Trạm Kiểm định, Cục Kỹ thuật, Binh chủng Công binh

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV 17, Binh đoàn 12

Năm 2018, Quân chủng Hải quân đã điều động 193 lượt phương tiện, tàu, xuồng, ô tô, máy bay và 5.625 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn, giúp dân phòng chống thiên tai; cứu nạn 351 người bị bệnh, bị nạn trên biển; cứu kéo 31 phương tiện về các đảo và về bờ an toàn; dập tắt hơn 1.500 ha rừng cháy; di dời 210 hộ dân và hơn 1.000 lượt xe máy, tài sản qua mưa lũ đến nơi an toàn… góp phần giảm thiểu thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Quân chủng Hải quân luôn là một trong những đơn vị tiêu biểu của toàn quân được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Quốc phòng, các cơ quan Trung ương và địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Từ các phong trào thi đua và hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ đã xuất hiện nhiều hơn những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; các nhà máy X46, X55, X70; Kho 862, Lữ đoàn 125, Công ty Hải Thành, Học viện Hải quân…

Các đại biểu tham quan bảng ảnh trưng bày công tác bảo đảm AT, VSLĐ của Quân chủng Hải quân

Là một quân chủng kỹ thuật, quân chủng chiến đấu, Quân chủng Hải quân có nhiều thành phần lực lượng; có vũ khí, trang bị kỹ thuật đa dạng; có địa bàn, môi trường hoạt động rộng, phân tán, khắc nghiệt… vì vậy, cùng với quá trình hiện đại hoá Quân chủng và yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi công tác AN, VSLĐ ngày càng phải được nâng cao.

Nguyễn Toàn, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn