Quân chủng Hải quân: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn và tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu

HQ Online -

Chiều 25-3, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2020 và tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh lần thứ X.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân và Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh. Cùng dự có đại biểu Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Hải quân; cán bộ, đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên trong toàn Quân chủng.

Các đại biểu chào cờ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TPO

Tại lễ kỉ niệm, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân đọc diễn văn nêu rõ: Cùng với thế hệ trẻ cả nước, tuổi trẻ Hải quân qua các thời kỳ đã kế thừa và phát huy cao độ truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và Quân đội, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống và vai trò xung kích, sáng tạo; luôn hăng hái đi đầu trên mọi trận tuyến, mọi lĩnh vực công tác.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng trao thưởng cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh: TPO

Mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả xương máu của các thế hệ thanh niên Hải quân đã góp phần làm nên truyền thống và những trang sử vàng vẻ vang của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng; tô thắm và làm rạng rỡ, cao đẹp hơn hình ảnh, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sỹ Hải quân”; góp phần làm rạng danh truyền thống của tuổi trẻ Quân đội và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bước vào thời kỳ mới, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân chủng tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hoạt động khởi sắc, sáng tạo. Các phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” và “Thanh niên Hải quân xung kích, sáng tạo; đoàn kết, lập công, bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc” đã thôi thúc, cổ vũ, động viên tuổi trẻ Hải quân ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ, tài năng cho sự phát triển, trưởng thành của Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: TPO

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam, tổ chức Đoàn và thanh niên Hải quân rất vinh dự và tự hào về những thành tích, chiến công đã đạt được. Các thế hệ thanh niên Hải quân luôn quán triệt sâu sắc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng, bám sát tình hình, nhiệm vụ; nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, gian khổ, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Từ thực tiễn phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc; nhiều công trình, sáng kiến ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị, làm lợi nhiều tỷ đồng. Những gương mặt trẻ tiêu biểu trong thanh niên Hải quân năm 2020 và các công trình đạt Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ X đã một lần nữa khẳng định trình độ, năng lực, sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ X. Ảnh: TPO

Với niềm tin tưởng vào thế hệ trẻ, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân mong muốn đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phấn đấu, đề cao tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Các cấp Đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xung kích lên tầm cao mới với chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại lễ kỷ niệm, 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 6 Gương mặt trẻ triển vọng cấp Quân chủng năm 2020 đã được vinh danh, trao thưởng. Dịp này, 16 tác giả, nhóm tác giả xuất sắc đã được trao Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ X.

Nhóm PV

Hưởng ứng phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, từ năm 2005, Quân chủng đã phát động phong trào Tuổi trẻ sáng tạo mang tên Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh.

Qua 9 lần tổ chức tổng kết và trao thưởng, đến nay đã có 682 hồ sơ công trình đề tài, sáng kiến tham gia; trong đó 587 công trình đề tài, sáng kiến được trao giải Nguyễn Phan Vinh các hạng. Từ quá trình lựa chọn, đánh giá của Quân chủng, đã có 332 hồ sơ công trình đề tài, sáng kiến đủ điều kiện tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo quân đội, trong đó 168 công trình đạt giải.

Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ X có 90 đề tài, sáng kiến tham gia, trong đó, nhiều công trình, sáng kiến đã và đang được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn