Quân chủng Hải quân kiểm tra, phúc tra đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu tại Vùng 4

HQ Online -

Từ 18 đến 20/10, tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, phúc tra đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu năm 2022 tại Vùng 4.

Tham gia đoàn công tác có Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm chính trị Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và các cơ quan chức năng Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm kiểm tra công tác xây dựng tàu chính quy mẫu mực tại Lữ đoàn 162

Năm 2022, Vùng 4 đã triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; triển khai thực hiện có nền nếp, chất lượng, toàn diện các mặt CTĐ, CTCT, góp phần xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị của Vùng hoàn thành 100% nội dung chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Tư lệnh Hải quân kiểm tra công tác SSCĐ tại Lữ đoàn 101

Toàn Vùng duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, chế độ luyện tập sở chỉ huy xử lý tình huống theo các phương án chiến đấu; hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện 9 tháng năm 2022; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ theo phân cấp; tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt nhiều thành tích cao. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn có nhiều chuyển biến tiến bộ, đi vào chiều sâu.

Vùng đã bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; làm tốt công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã biểu dương thành tích mà Vùng 4 đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế do đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Các đại biểu dự nghe kết luận kiểm tra

Tư lệnh Hải quân yêu cầu: Thời gian tới, Vùng 4 cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tình hình nhiệm vụ, đối tượng, đối tác; duy trì trực SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy có chất lượng tốt, thực chất, bám nắm, sâu sát bộ đội; thực hiện tốt việc quản lý, bảo quản VKTBKT và phương tiện được biên chế.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phẩm chất anh hùng cách mạng, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Quân chủng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Đức Thu

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn