
HQ Online - Ngày 4 và 5/5, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đã kiểm tra chuyên sâu công tác hậu cần tại Vùng 4 Hải quân. Tham gia đoàn có Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân; đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng quán triệt nhiệm vụ kiểm tra
Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị của Vùng 4; trọng tâm vào các nội dung: thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”; Đề án QN-21; công tác xử lý rác thải và phủ xanh bán đảo Cam Ranh; bảo đảm hậu cần cho các lực lượng trên quần đảo Trường Sa.
Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Thời gian qua, Vùng 4 đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng để triển khai đồng bộ các mặt công tác hậu cần, bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đối với các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa.

Đoàn công tác kiểm tra doanh trại tại Lữ đoàn 957
Trong thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, Vùng 4 đã chủ động tiếp nhận, bảo đảm cây giống, vật tư, giá thể, phân bón và tổ chức vận chuyển ra các đảo theo kế hoạch. Vùng đã tiếp nhận hơn 860 nghìn cây giống các loại; đã cấp cho các đảo hơn 360 nghìn cây và đã trồng trên các đảo hơn 230 nghìn cây. Các đảo đã phát huy nội lực xây dựng được 37 vườn ươm, góp phần chủ động nguồn cây giống tại chỗ
Đối với Đề án QN-21, đơn vị duy trì hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, chế biến tập trung, góp phần chủ động nguồn thực phẩm tươi sống cho bộ đội. Công tác xử lý rác thải được triển khai nền nếp, rác được phân loại từ đầu nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. Nhiệm vụ phủ xanh bán đảo Cam Ranh bước đầu đạt kết quả tốt, đã trồng 3.500 cây các loại, tỷ lệ cây sống đạt 92,51%. Công tác bảo đảm hậu cần cho các lực lượng trên quần đảo Trường Sa được duy trì chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và sẵn sàng chiến đấu.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 phát biểu
Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 trong thực hiện công tác hậu cần thời gian qua.
Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh: Vùng 4 đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, triển khai nhiều giải pháp thiết thực trong bảo đảm hậu cần, tăng gia sản xuất, xanh hóa Trường Sa, xử lý rác thải, phủ xanh bán đảo Cam Ranh và chăm lo đời sống bộ đội; qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng kết luận kiểm tra
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng yêu cầu Vùng 4 tiếp tục phát huy kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những điểm còn tồn tại đã được đoàn kiểm tra chỉ ra; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý, thống kê, nghiệm thu, bàn giao vật tư, cây giống.
Vùng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án; chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, bảo quản sản phẩm; nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần cho các lực lượng trên quần đảo Trường Sa, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tin, ảnh: Đức Thu, Châu Thử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn