Quân chủng Hải quân: Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2019

HQ Online -

Tối 9-7, tại TP. Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng (NTQC) năm 2019 với chủ đề “Chiến sĩ Hải quân xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Chính ủy Hải quân, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan dự và tặng hoa chúc mừng.

Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình khai mạc

Dự khai mạc có đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hải Phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Trung tá, Tiến sĩ Văn hóa Đặng Mỹ Hạnh, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Văn nghệ, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; thủ trưởng Bộ Tham mưu Hải quân, Cục Chính trị Hải quân, Cục Hậu cần Hải quân, Cục Kỹ thuật Hải quân, Viện Kỹ thuật Hải quân, Vùng 1 Hải quân, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 và Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân, Công ty Hải Thành cùng đại biểu các đơn vị đóng quân trên địa bàn TP. Hải Phòng; lãnh đạo Đoàn Ca múa Hải Phòng, Đoàn Tuồng Hải Phòng; Thư viện Hải Phòng; Nhà Văn hóa Quân khu 3...

Liên hoan NTQC Quân chủng Hải quân năm 2019 được tổ chức thành 2 khu vực: Khu vực 1 tại TP. Hải Phòng, khu vực 2 tại tỉnh Khánh Hòa. Tại khu vực 1, Liên hoan diễn ra từ ngày 9 đến 12-7 với 300 cán bộ, diễn viên, nhạc công đến từ 10 Đội NTQC thuộc các đơn vị trực thuộc Quân chủng khu vực Hải Phòng và Vùng 3 Hải quân tham gia. Tại khu vực 2, Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 19-7.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải và Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện tặng hoa cho các thành viên Ban Giám khảo và đại diện các Đội NTQC tham gia liên hoan tại khu vực I

Liên hoan NTQC Quân chủng Hải quân năm 2019 hướng tới kỷ niệm 55 năm đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc; 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội năm 2019, 2020; góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, Quân đội, Quân chủng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, Cống hiến tài năng, Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Liên hoan NTQC được tổ chức 5 năm một lần cũng là dịp để đánh giá toàn diện chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các đơn vị; tạo điều kiện cho các hạt nhân văn nghệ cống hiến tài năng, phát huy khả năng sáng tác, biểu diễn, sáng tạo những tác phẩm đạt giá trị tư tưởng, nghệ thuật phục vụ bộ đội và nhân dân.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải đánh trống khai mạc

Ngay sau chương trình khai mạc, Đội NTQC Vùng 1 Hải quân đã biểu diễn những tiết mục đầu tiên với chủ đề: “Tự hào Người chiến sĩ Vùng 1 Hải quân, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” như: Màn hát múa “Vì biển trời Tổ quốc ta yêu”, “Đàn trên sóng”, kịch ngắn “Chuyện giờ mới kể”… Tiếp đến, Đội NTQC Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 với chủ đề “Chiến sĩ Đặc công Hải quân vang mãi khúc ca truyền thống” đã biểu diễn 5 tiết mục đặc sắc: Màn hát múa “Bạch Đằng Giang ký sử”, múa “Dấu thầm”, Tiểu phẩm “Duyệt”… Các Đội NTQC còn lại sẽ biểu diễn trong những buổi tiếp theo.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm khai mạc

Tin, ảnh: Phương Anh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn