Quân chủng Hải quân: Khai mạc Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu giỏi năm 2019

HQ Online -

Sáng 7-10, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Khai mạc Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu giỏi năm 2019. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo.

Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân; Thiếu tướng Phạm Văn Thái, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh và thủ trưởng các đơn vị có thí sinh dự thi. Hội thi thu hút 122 thí sinh là thuyền trưởng, chính trị viên đến từ các đơn vị tàu trong toàn Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững phát biểu chỉ đạo

Phát biểu khai mạc, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững nhấn mạnh: Kể từ lần đầu tiên vào năm 1993 đến nay, theo định kỳ, Quân chủng đều tổ chức hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu giỏi để đánh giá toàn diện công tác huấn luyện chiến đấu; phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện, lựa chọn nguồn cán bộ từ cấp cơ sở để xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Qua 7 lần thi thuyền trưởng và 2 lần thi chính trị viên, những đồng chí đạt giải cao đều được các cấp uỷ quan tâm, tạo điều kiện để phát triển, trưởng thành; nhiều đồng chí được điều động, luân chuyển, đào tạo, bổ nhiệm giữ những cương vị chủ trì, chủ chốt, trở thành những tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội và Quân chủng.

Các đại biểu dự khai mạc

Để hội thi lần này đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu: Ban tổ chức, Ban giám khảo cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức hội thi bảo đảm “chu đáo, đoàn kết, khách quan, an toàn”; điều hành hội thi khoa học, theo đúng chương trình kế hoạch đã được phê duyệt; bám sát quy chế, làm việc nghiêm túc, nhận xét, chấm điểm công tâm, khách quan, phản ánh đúng trình độ, năng lực của cán bộ…

Đối với các thuyền trưởng, chính trị viên phải chấp hành nghiêm điều hành của Ban tổ chức, Ban giám khảo và quy chế hội thi; đề cao trách nhiệm, bình tĩnh, tự tin, tham gia các nội dung thi với tinh thần trung thực, cầu thị, tiến bộ, quyết tâm giành thành tích tốt nhất…

Đối với lực lượng bảo đảm, phục vụ, cần bám sát chuơng trình, kế hoạch và sự điều hành của Ban tổ chức, phục vụ tận tình, chu đáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thí sinh yên tâm dự thi và bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là ở nội dung bơi và bắn súng ngắn K54.

Thí sinh bốc đề thi môn chính trị

Thí sinh là thuyền trưởng sẽ thi 10 nội dung: Công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; chiến thuật Hải quân; hàng hải; vũ khí; thông tin; ra đa-sô na; điều lệnh, thể thao, thể lực, bắn súng K54; chính trị; hậu cần; kỹ thuật.

Các chính trị viên thi 7 nội dung: Công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; vũ khí; thông tin; điều lệnh, thể thao, thể lực, bắn súng K54; chính trị; hậu cần; kỹ thuật.

Thủ trưởng Cục Quân huấn và Bộ Tham mưu Hải quân kiểm tra các thí sinh làm bài

Ngay sau khai mạc, các thí sinh thi tự luận và trắc nghiệm chuyên ngành chính trị.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn