Quân chủng Hải quân hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

HQ Online -

Sáng 27/1 (mùng 6 Tết), cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Hải quân đã sôi nổi hưởng ứng Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" mừng Ðảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần bồi đắp tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sống của mỗi người, “làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

*Tại Hải Phòng, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm và tham gia Tết trồng cây tại Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126. Tham gia đoàn có Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên và đại biểu các cơ quan chức năng Quân chủng. 

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu

Dịp này, Lữ đoàn tổ chức trồng hơn 1.100 cây xanh và cây ăn quả như: Long não, lim xẹt, hoa ban, bưởi, xoài, mít, nhãn…

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh: Phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên đã trở thành xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh đó, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ, càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng.

Đồng chí Chính ủy Quân chủng và các đại biểu trồng cây tại khuôn viên Lữ đoàn 126

Để phong trào trồng cây của đơn vị có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 quán triệt và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; thường xuyên bám sát tình hình, nhiệm vụ và thực tiễn đơn vị; tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch trồng bổ sung cây lấy gỗ, cây ăn quả và cây cảnh một cách hợp lý, khoa học, đáp ứng quy hoạch tổng thể lâu dài, sự thống nhất giữa xây dựng chính quy, hiện đại với xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa quân sự thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

Lữ đoàn tiếp tục cải tạo đất và lựa chọn giống cây phù hợp với thổ nhưỡng; bảo đảm đã trồng thì phải chăm sóc, bảo vệ và mang lại hiệu quả thiết thực; tuyệt đối không để đất hoang, đất trống, đất cằn cỗi và chống việc làm hình thức, tốn kém; gắn trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong chăm sóc, bảo vệ cây; phấn đấu mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng mới và chăm sóc ít nhất từ 1 đến 2 cây xanh trong dịp đầu xuân.

Lữ đoàn chủ động phối hợp với địa phương trên địa bàn đóng quân làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, phòng chống cháy nổ để vừa bảo vệ an toàn tuyệt đối doanh trại vừa góp phần xây dựng địa phương xanh, văn minh, hiện đại…

Tin, ảnh: Phúc Vinh, Đức Tuấn

*Tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân. Cùng dự có Đại tá Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1; thủ trưởng Cục Hậu cần Hải quân; lãnh đạo chính quyền địa phương và một số cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Quân chủng.

Quang cảnh buổi lễ

Năm nay, Lữ đoàn 170 trồng mới gần 6.000 cây và quản lý, chăm sóc hơn 25.000 cây các loại, gồm cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây cảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà biểu dương cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã phát động và duy trì nền nếp việc trồng mới và chăm sóc cây xanh.

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân yêu cầu: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức cải tạo đất đai, trồng mới các loại cây xanh, phủ xanh đất trống; chú trọng trồng các loại cây bóng mát, cây ăn quả, cây lấy gỗ có giá trị kinh tế, xây dựng các khuôn viên và trồng hoa, thảm cỏ quanh đơn vị.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà cùng các đại biểu trồng cây tại Lữ đoàn 170

Lữ đoàn cần tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong vùng lõi Vịnh Hạ Long-di sản thiên nhiên thế giới đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, nhất là khu vực giáp vành đai đơn vị để vừa bảo vệ an toàn tuyệt đối doanh trại, kho tàng, vừa phù hợp với chủ trương chung của địa phương…

Tin, ảnh: Đặng Tùng

*Tại Hải Phòng, Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân 2023. Tới dự có Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Năm 2022, Trung tâm tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả phong trào trồng cây, chăm sóc cây xanh. Trung tâm đã huy động được 2.500 ngày công, trồng mới 800 cây các loại, chăm sóc hơn 3.000 cây xanh và hơn 16.000m2 thảm cỏ.

Phát biểu tại lễ phát động, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đơn vị đạt được trong thực hiện phong trào trồng cây thời gian qua.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Trung tâm

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân yêu cầu đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch, trồng bổ sung cây lấy gỗ, cây ăn quả và cây cảnh trong khuôn viên một cách khoa học.

Đơn vị cần tạo sự thống nhất giữa xây dựng doanh trại chính quy, hiện đại với xây dựng cảnh quan, môi trường văn hóa quân sự.

Năm 2023, Trung tâm trồng mới 300 cây phi lao, chăm sóc 1.600 cây các loại.

Tin, ảnh: Xuân Hương

*Tại Quảng Ninh, Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân cùng Đại tá Ngô Văn Thành, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân dự lễ phát động Tết trồng cây tại Nhà máy X48, Cục Kỹ thuật

Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân và các đại biểu tham gia trồng cây tại Nhà máy X48

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, nhân viên Nhà máy đã tổ chức trồng 20 cây vải thiều tại doanh trại Khu B và 1.000 cây keo, 2 cây xà cừ tại doanh trại khu vực cảng Vũng Bầu.

Năm nay, Nhà máy tiếp tục tổ chức chăm sóc cây ăn quả và cây lấy gỗ với chỉ tiêu 1 người chăm sóc 1 cây ăn quả và 2 cây lấy gỗ. Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Nhà máy tổ chức chăm sóc vườn cây cảnh trước khuôn viên nhà chỉ huy.

Tin, ảnh: Duy Khánh

*Tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long, Cục Chính trị Hải quân tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Chuẩn Đô Đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân tới dự, chỉ đạo.

Chuẩn Đô Đốc Phạm Văn Quang cùng các đại biểu trồng cây tại đơn vị

Chuẩn bị cho Lễ phát động Tết trồng cây năm 2023, Đoàn 22 Hạ Long đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị khu vực trồng và chăm sóc cây xanh; chuẩn bị đầy đủ các loại cây trồng, phân bón, dụng cụ lao động.

Sau lễ phát động, các đại biểu và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn đơn vị đã trồng mới và chăm sóc được hơn 500 cây lấy gỗ, cây bóng mát phù hợp với mục tiêu quy hoạch phát triển đơn vị theo hướng chuẩn du lịch, góp phần bảo vệ rừng, gìn giữ màu xanh, cảnh quan di sản của thành phố Hạ Long.

Tin, ảnh: Hạ Long

*Tại Hải Phòng, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đại tá Trần Đức Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Hải quân dự và chỉ đạo.

Các đại biểu trồng cây trong khuôn viên của đơn vị

Năm 2022, cán bộ chiến sĩ Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển đã trồng mới được 1.140 cây xanh; cải tạo, chăm sóc hơn 1.000m2 thảm cỏ và cây xanh các loại.

Năm 2023, phát huy nội lực, đơn vị trồng mới 1.168 cây xanh các loại có khả năng sinh trưởng, phát triển, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thời tiết.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng nhấn mạnh: Trồng cây đầu xuân đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào trồng cây để góp phần làm đẹp cảnh quan đơn vị, bảo vệ môi trường, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống.

Sau lễ phát động, thủ trưởng Bộ Tham mưu và cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tiến hành trồng cây tại 3 khu vực gồm Đoàn bộ, Đội 7 và Hải đội 695.

Tin, ảnh: Tuấn Toàn

*Tại Hải Phòng, Viện Y học, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. Đại tá Nguyễn Công Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần dự và chỉ đạo.

Các đại biểu trồng cây đầu Xuân tại Viện Y học

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Công Thắng biểu dương cán bộ, y bác sĩ Viện đã tích cực cải tạo, giữ gìn môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Chính ủy Cục Hậu cần yêu cầu: Đảng ủy, Ban giám đốc, cán bộ, y, bác sĩ của Viện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trồng các loại cây bóng mát, cây ăn quả có giá trị kinh tế, xây dựng khuôn viên và trồng hoa, thảm cỏ quanh đơn vị.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, y, bác sĩ toàn đơn vị đã tiến hành trồng và chăm sóc gần 500 cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây cảnh và cây ăn quả.

Sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Công Thắng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Xưởng may 7/5 nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2023. Đồng chí đã động viên cán bộ, nhân viên đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất trên giao, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ của Quân chủng.

Tin, ảnh: Phạm Tú

*Tại Hải Phòng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân dự và chỉ đạo Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 tại Lữ đoàn 679.

 

Thủ trưởng Vùng 1 và các đại biểu trồng cây tại khuôn viên Lữ đoàn 679

Sau khi nghe chỉ huy Lữ đoàn báo cáo kết quả trồng và chăm sóc hệ thống cây ăn quả, lấy gỗ năm 2022, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh ghi nhận và biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong việc trồng cây trước, trong, sau Tết Nguyên đán 2023.

Đồng chí Tư lệnh Vùng 1 lưu ý: Lữ đoàn 679 tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống cây xanh, cây ăn quả và cây cảnh trong khuôn viên đơn vị hợp lý, tạo sự thống nhất giữa xây dựng doanh trại chính quy, hiện đại với cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Cán bộ, chiến sĩ chủ động phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương làm tốt công tác chăm sóc cây xanh, phòng chống cháy nổ, cháy rừng…

Năm nay, Lữ đoàn trồng mới 154 cây xanh các loại, chăm sóc hơn 1 nghìn cây bóng mát và cây ăn quả.

Tin, ảnh: Phạm Hà

*Tại Đà Nẵng, các cơ quan, đơn vị của Vùng 3 Hải quân đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý mão năm 2023.

Thủ trưởng Vùng 3 tham gia trồng cây sau lễ phát động

Để bảo đảm cho hoạt động Tết trồng cây đạt kết quả tốt, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công vị vị trí trồng, chăm sóc cây cho các cơ quan, đơn vị; bảo đảm đầy đủ giống cây trồng, phân bón, dụng cụ cần thiết…

 Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức trồng mới được hơn 20 nghìn cây xanh các loại; tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc hệ thống cây, vườn hoa, thảm cỏ hiện hữu

Thông qua phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, lợi ích của việc trồng cây, tạo bóng mát, giảm nhẹ thiên tai, cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng khuôn viên doanh trại ngày càng chính quy, xanh-sạch-đẹp.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

*Tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. Đại tá Nguyễn Thịnh Tiệp, Phó Tư lệnh, Tham Mưu trưởng Vùng 1 dự và chỉ đạo.

Cán bộ, chiến sĩ trồng cây sau lễ phát động

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc trồng cây, xây dựng cảnh quan môi trường sinh thái, nhiều năm qua, cứ dịp Tết đến Xuân về, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 lại tổ chức tốt hoạt động trồng cây đầu xuân; vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng ít nhất 1 - 3 cây trong đơn vị để tạo cảnh quan, bóng mát. Phong trào thi đua “Mỗi người một cây, dựng xây đơn vị” đã phát triển sâu rộng trong toàn đơn vị.

Sau lễ phát động, Lữ đoàn đã tổ chức trồng gần 1.000 cây ăn quả và cây lấy gỗ các loại, chăm sóc cây xanh tại khu vực khuôn viên Lữ đoàn và khu vực thao trường huấn luyện các đơn vị. 

                                                              Tin, ảnh: Đoàn Hiệp

*Tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. Đại tá Nguyễn Hữu Thoan, Phó Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo. 

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Thoan nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng to lớn, lâu dài của việc trồng cây xanh đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tìm hiểu, lựa chọn các giống cây phù hợp với quy hoạch, thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu, thời tiết trên địa bàn; thực hiện tốt phương châm “Trồng cây nào tốt cây đó”, không chạy theo thành tích, số lượng. 

Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 từ đất liền đến đảo xa đã trồng mới hàng trăm cây xanh, cây ăn quả các loại trong khuôn viên của đơn vị. 

                                                                        Tin, ảnh: Văn Định

*Tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn tàu ngầm 189 đã tổ chức phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.

 Cán bộ, thủy thủ kíp trồng cây trong khuôn viên đơn vị

Cán bộ, chiến sĩ đã tiến hành trồng gần 4.000 cây phi lao, 19 cây ăn quả, 40 cây hoàng nam, 32 cây đào, mai, 300 cây keo với giá trị hơn 130 triệu đồng.

Tết trồng cây năm nay, các cơ quan đơn vị đã tận dụng 32 cây đào, mai trang trí trong phòng đón xuân để trồng trong khuôn viên của cơ quan, đơn vị, với mục tiêu năm tới khuôn viên doanh trại sẽ nhiều màu sắc của đào và mai hơn.

Tin, ảnh: Đắc Thắng, Phúc Thịnh

*Tại Hải Phòng, Kho 703, Vùng 1 Hải quân tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tá Vũ Văn Nam, Phó Tư Lệnh Vùng 1; đại biểu các cơ quan chức năng của Vùng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Các đại biểu trồng cây tại khu A của đơn vị

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Văn Nam yêu cầu: Cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung cải tạo đất đai, trồng mới nhiều loại cây; phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng trong chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh, tạo được vành đai an toàn trong đơn vị, bảo vệ an toàn tuyệt đối kho tàng, doanh trại, xây dựng đơn vị xanh-sạch-đẹp, thân thiện với môi trường.

Năm 2023, Kho 703 tổ chức trồng 150 cây các loại, trong đó có 70 cây ăn quả, 80 cây lấy gỗ.

Tin, ảnh: Quang Hợp

*Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". 

Cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023

Để phục vụ cho Tết trồng cây đạt kết quả tốt, các đảo đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công cụ thể từng khu vực trồng và chăm sóc cây xanh cho các lực lượng; chuẩn bị đầy đủ các loại cây trồng; nghiên cứu, lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, cảnh quan môi trường văn hóa quân sự để quy hoạch doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp…

Sau buổi lễ phát động, các đơn vị đã tham gia trồng và chăm sóc được hơn 1.800 cây xanh, trong đó trồng mới hơn 800 cây như: Dừa, mù u, bàng vuông, tra và một số loại cây ăn quả; chăm sóc, cắt tỉa hơn 1.000 cây xanh các loại trong khuôn viên các đảo.

                  Tin, ảnh: Nguyễn Ninh

*Tại Đà Nẵng, Lữ đoàn Công binh 83 tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2023. Dự, chỉ đạo có Đại tá Lã Ngọc Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn.

Thủ trưởng Lữ đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ trồng cây tại khuôn viên đơn vị

Từ nhiều năm qua, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 83 đều tích cực hưởng ứng Tết trồng cây, góp phần nhân rộng khu vực cây xanh bóng mát và cải tạo cảnh quan đơn vị, nâng cao đời sống sinh hoạt và sức khoẻ cho bộ đội, xây dựng khuôn viên doanh trại ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Trong dịp Tết trồng cây năm nay, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã tiến hành chăm sóc hệ thống cây xanh, thảm cỏ và tổ chức trồng mới các loại cây gồm: Bàng vuông, thàn mát trong doanh trại đơn vị.

Tin, ảnh: Đình Vinh, Thu Quyên

*Tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Trung đoàn 196 Hải quân tổ chức Tết trồng cây nhằm hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ: “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 196 trồng cây đầu Xuân Quý Mão

Đơn vị thực hiện tốt kế hoạch trồng và chăm sóc hơn 1.500 cây xanh các loại. Số cây trồng đã phủ kín khu vực đất trống giáp biển, giáp núi gồm các loại cây lấy gỗ.

Trung đoàn đã trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả, cây cảnh trong khuôn viên của đơn vị góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp.

Năm nay, Trung đoàn đã trồng hơn 200 cây các loại như: Xà cừ, me, sao đen…

Tin, ảnh: Xuân Diện

*Tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức gặp mặt đầu xuân và phát phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà máy X52 tham gia Tết trồng cây Xuân 2023

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Nhà máy đã trồng mới 300 cây phi lao, cây huỳnh liên. Nhà máy giao cho các cơ quan, đơn vị chăm sóc cây sau khi trồng và toàn bộ cây, hoa trong đơn vị.

Đây là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Nhà máy nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng đơn vị có cảnh quan, môi trường văn hóa “sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Tin, ảnh: Xuân Sĩ

*Tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Chi đội Kiểm ngư số 3 tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

Quang cảnh buổi phát động

Đồng chí Hoàng Nam Ngọc, Phó Chi đội trưởng Chi đội dự và chủ trì; tham gia buổi phát động có đông đủ cán bộ, nhân viên trong toàn Chi đội.

Dịp này, cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 3 đã trồng được 2.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ; 30 cây cảnh; chăm sóc cây hiện có 342 cây xanh các loại, 2.120m2 thảm cỏ, góp phần xây dựng cảnh quan, khuôn viên đơn vị chính quy, sáng- xanh- sạch- đẹp.

Tin, ảnh: Hữu Thành

*Tại Hải Phòng, Nha máy X28, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.

Quang cảnh Tết trồng cây tại Nhà máy X28

Những năm qua, Nhà máy X28 đã nỗ lực xây dựng, củng cố khuôn viên đơn vị; trồng mới hàng trăm cây ăn quả, cây lấy gỗ, góp phần xây dựng cảnh quan và đời sống văn hóa tốt tinh thần phong phú cho cán bộ,c hiến sĩ đơn vị.

Trong dịp Xuân Quý Mão 2023, toàn thể cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây, gắn với hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Chính phủ phát động. Chỉ tiêu được đặt ra là mỗi người trồng và chăm sóc 1-2 cây sinh trưởng tốt.

Trong chương trình buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Nha máy đã tổ chức trồng 150 cây xanh quanh khuôn viên đơn vị. 

Tin, ảnh: Xuân Hòa

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn