Quân chủng Hải quân: Hội nghị Quân chính năm 2016

HQ Online -

Ngày 16-12, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quân chủng Phòng không-Không quân, Tổng cục 2,  Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Học viện Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, đại biểu cơ quan chức năng Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị từ cấp trung, lữ đoàn trở lên.

Năm 2016, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển; tìm kiếm cứu nạn; tiếp nhận phương tiện, tàu thuyền; công tác huấn luyện; diễn tập; quản lý, khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; đối ngoại quốc phòng; công tác tuyên truyền biển đảo.

Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật; thực hiện các dự án, các khâu đột phá tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ; nội bộ đảng bộ, đơn vị đoàn kết thống nhất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc ngày càng được nâng cao. Quân chủng tiếp tục phát triển theo hướng chính quy, hiện đại, khẳng định được vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Quân chủng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc đợt nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân chủng luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Quân chủng phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Đặc công Hải quân, 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, tổ chức tốt hội nghị sơ kết 5 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; phối hợp tổ chức tốt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm an toàn, đúng luật. Lần đầu tiên Quân chủng tổ chức kiểm tra tư lệnh, chính ủy vùng Hải quân nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

Trong năm toàn Quân chủng tổ chức gần 150 đợt tìm kiếm-cứu nạn, huy động gần 5 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ; 90 lần chiếc tàu, 9 lượt máy bay… tìm kiếm cứu vớt 62 người bị nạn trên sông, biển; cứu kéo 9 phương tiện ra khỏi bãi cạn, 13 phương tiện hỏng máy, trôi dạt; cấp 1.700 m3 nước ngọt cho nhân dân vùng hạn hán.

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2017

Năm 2017, Quân chủng tập trung triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; tiếp tục nâng cao năng lực kiểm soát vùng biển, theo dõi nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu kịp thời cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, tạo thế, tạo lực để xây dựng, phát triển đất nước.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7; chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ tổ chức Đoàn các cấp.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đơn vị tổ chức tốt các bài bắn theo chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu, bảo đảm an toàn; điều chỉnh tổ chức biên chế  theo hướng tinh, gọn, mạnh cơ động, linh hoạt; chú trọng huấn luyện cơ bản, làm chủ vũ khí trang bị, kỹ thuật. Toàn Quân chủng tăng cường công tác quản lý bộ đội, siết chặt kỷ luật công tác và bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, an toàn hàng hải; phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong chấp hành các chế độ quy định, lễ tiết tác phong quân nhân, “3 mẫu mực”, “3 dứt điểm”; giải quyết tốt mối quan hệ song phương và đa phương với hải quân các nước, giữ vững và phát triển đi vào chiều sâu thực chất quan hệ hải quân các nước láng giềng, đối tác truyền thống, các nước Asean tạo sự hiểu biết, tin cậy, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên biển Đông…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; duy trì nghiêm nền nếp chế độ và xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu chính quy, thống nhất theo quy định mới; làm tốt việc chuẩn bị và tổ chức bắn đạn thật theo kế hoạch; duy trì nghiêm kỷ luật, chống bệnh thành tích; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiến hành đổi mới doanh nghiệp theo lộ trình. Các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, thi hành án xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị để tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến cán bộ, chiến sĩ...

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn