Quân chủng Hải quân hỗ trợ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kinh phí chống dịch Covid-19

HQ Online -

Sáng 24/9, tại TP. Bà Rịa, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đã đến trao tặng kinh phí hỗ trợ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chống dịch Covid-19.

Quang cảnh buổi trao tặng kinh phí

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự, chứng kiến buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Chính ủy Vùng 2 Hải quân; Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng cho biết: Thời gian qua, các đơn vị Hải quân đóng quân trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo, chính quyền địa phương. Cán bộ, chiến sĩ luôn khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ kinh tế quốc phòng của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tại Bà Rịa-Vùng Tàu như cụm cảng Tân cảng Cái Mép duy trì hoạt động sản xuất thông suốt, đóng góp tích cực cho địa phương phát triển kinh tế.

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ cho đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân và chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chống dịch Covid-19.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Hải quân

Ghi nhận, cảm ơn những tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh: Sự hỗ trợ quý báu của Quân chủng Hải quân trong lúc này sẽ tiếp thêm nguồn lực, sức mạnh để chính quyền và nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh (người đứng thứ hai từ phải qua) trao đổi với đoàn công tác Quân chủng Hải quân

Đồng chí Phạm Viết Thanh cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo sử dụng hiệu quả số tiền Quân chủng Hải quân hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật đồng thời gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn mạnh khỏe, chắc tay súng bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.

Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn