Quân chủng Hải quân gặp mặt báo chí

HQ Online -

Sáng 22/3, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt do Đoàn Văn công Hải quân biểu diễn

Dự gặp mặt có: Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3; đại biểu đại diện các cơ quan chức năng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn TP. Hà Nội, Hải Phòng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân thông tin về kết quả công tác quân sự, quốc phòng của Quân chủng Hải quân năm 2021

Năm 2021, trong điều kiện dịch Covid-19 và tình hình khu vực, thế giới, trên biển diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo Quân chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Toàn Quân chủng thường xuyên cảnh giác, SSCĐ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Quân chủng Hải quân tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trọng tâm là nhiệm vụ trực SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật. Các doanh nghiệp cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai linh hoạt, chủ động, có chiều sâu...

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng  ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Công tác phối hợp tuyên truyền báo chí luôn bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời hoạt động của Quân chủng, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đồng chí Bùi Hồng Phúc, Phó Trưởng ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu

Nhà báo Thu Lan, Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài đã phát biểu ý kiến thể hiện tâm huyết, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với chủ quyền biển, đảo và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Cùng với đó, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp để công tác phối hợp tuyên truyền với Quân chủng Hải quân trong thời gian tới ngày càng tốt hơn.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phát biểu 

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị; sự phối hợp và tạo điều kiện của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; sự đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đối với công tác tuyên truyền của Quân chủng trong thời gian qua.

Các đại biểu trao đổi tại buổi gặp mặt

Đồng chí Chính ủy Hải quân mong muốn thời gian tới, Quân chủng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng, cơ quan thông tấn, báo chí để công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí đúng định hướng và hiệu quả hơn. Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi nhất để phóng viên đến thâm nhập, thu thập thông tin, tư liệu để có các bài viết sâu sắc phản ánh toàn diện hoạt động của Quân chủng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thông qua chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng với các tỉnh, thành và cơ quan báo chí, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng mong muốn hình ảnh, hoạt động của bộ đội Hải quân sẽ lan tỏa sâu rộng tới các ban, bộ, ngành, các tầng lớp nhân dân trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài…

Tin, ảnh: Nhóm PV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn