Quân chủng Hải quân: Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

HQ Online -

Sáng nay (14-9), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ VIII chính thức khai mạc tại Bộ Tư lệnh Hải quân (TP. Hải Phòng).

Một tiết mục trong Chương trình tuyên truyền viên trẻ chào mừng Đại hội

Đúng 7 giờ 45 phút, Đại hội bắt đầu làm việc.

Đến dự Đại hội có: Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Văn phòng Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội, Thành đoàn Hải Phòng, các đơn vị bạn; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng. Tham dự Đại hội có 219 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ưu tú tiêu biểu cho niềm tin, ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của gần 20 nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân yêu cầu các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm chính trị, tích cực tham gia và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đại hội; đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết tâm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Hải quân phát triển toàn diện, vững chắc trong thời gian tới.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, Báo cáo của Cục Chính trị và các ý kiến tham luận khẳng định: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Hải quân đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực; có nhiều đổi mới, sáng tạo. Đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, có ý chí chiến đấu cao, thành thạo về kỹ chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ; trong sáng về đạo đức, lối sống; mẫu mực về kỷ luật và tác phong chính quy. Tổ chức Đoàn được củng cố, phát triển. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên luôn thể hiện rõ vai trò xung kích trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phương hướng, nhiệm vụ chung công tác đoàn và phong trào thanh niên Hải quân 5 năm tới là: Thường xuyên bám sát nhiệm vụ và phương hướng xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tập trung xây dựng các tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng; chặt chẽ về tổ chức; năng động, sáng tạo trong hoạt động. Các tổ chức Đoàn thực sự là trường học đào tạo và rèn luyện thanh niên phát triển toàn diện. Từ đó, xây dựng người thanh niên Hải quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ...

Các đại biểu trong phiên Đại hội chính thức

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Hải quân nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc và sự trưởng thành của cán bộ, đoàn viên thanh niên Hải quân 5 năm qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội, Thiếu tướng Trần Hoài Trung yêu cầu các đại biểu cần phát huy dân chủ, tích cực thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng cao vào báo cáo; đặc biệt quan tâm đề xuất những giải pháp cụ thể trong từng nhiệm vụ, nhất là những giải pháp khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu trong thời gian tới.

Các cháu thiếu nhi TP. Hải Phòng chúc mừng Đại hội

Sau khi thảo luận đóng góp các ý kiến vào báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội, các Đoàn đại biểu họp ứng cử và đề cử bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX.

Đến 11 giờ, Đại hội kết thúc giờ làm việc buổi sáng.

Khu trưng bày đề tài, sáng kiến của tuổi trẻ Hải quân

* 13 giờ 45 phút, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hải quân lần thứ VIII bắt đầu giờ làm việc buổi chiều.

Bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX

Đại hội báo cáo kết quả ứng cử, đề cử nhân sự bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX; biểu quyết thông qua danh sách bầu cử và bầu Ban kiểm phiếu. Danh sách bầu cử gồm 21 đồng chí.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt

Tiếp theo, các đại biểu chuyển sang đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị của Tổng cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX và các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX.

Biểu quyết thông Chương trình hành động Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp. 100% đại biểu Đại hội Đoàn lần thứ VIII nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra.

*Trước đó, 13 giờ 45 phút ngày 13-9, đã tiến hành Đại hội trù bị. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì phiên trù bị.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Sơn quán triệt mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ Đại hội

Nội dung chính của phiên làm việc gồm: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua chương trình làm việc phiên chính thức của Đại hội; Bầu đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kết quả Đại hội Đoàn các cấp trong Quân chủng và tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào Báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, gợi ý thảo luận; Trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo của Tổng cục Chính trị tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX, gợi ý thảo luận; Xin ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; phân chia các đoàn đại biểu…

Các đại biểu tại phiên trù bị

Cũng trong buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân đã trao tặng bằng khen cho 9 tổ chức đoàn và giấy khen cho 10 tổ chức đoàn có thành tích tốt trong tổ chức công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012-2017.

Sau đó, các đoàn đại biểu đã họp xác định trách nhiệm, đăng ký và chuẩn bị nội dung phát biểu tại Đại hội.

Trao Bằng khen, Giấy khen cho các tổ chức Đoàn có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012-2017

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Sơn cho biết: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ VIII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Hải quân. Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, phát triển”, Đại hội chính là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên Hải quân thể hiện bản lĩnh chính trị, sức mạnh, sự năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Thanh Thủy, Chu Dũng

*Đại hội lần này có 135 đại biểu là sĩ quan; 35 đại biểu là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; 40 đại biểu là hạ sĩ quan, chiến sĩ; số còn lại là lao động quốc phòng. 8 đại biểu có trình độ thạc sĩ; 155 đại biểu có trình độ đại học và cao học. 20 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân.

*Danh sách đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX

Đại biểu chính thức:

  • Nguyễn Thế Anh, Vùng 4 Hải quân
  • Trần Ngọc Bảo Duy, Lữ đoàn 83
  • Nguyễn Thị Thu Hằng, Học viện Hải quân
  • Lê Cảnh Hiếu, Viện Kỹ thuật Hải quân
  • Lê Xuân Hiếu, Cục Hậu cần Hải quân
  • Trần Huy Hoàng, Quân cảng Sài Gòn
  • Đỗ Thị Thu Huyền, Công ty Hải Thành
  • Hoàng Thanh Hướng, Lữ đoàn 189
  • Đỗ Văn Khải, Trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân
  • Trần Thanh Mai, Vùng 3 Hải quân
  • Phạm Hải Nam, Cục Kỹ thuật Hải quân
  • Mai Duy Sinh, Lữ đoàn 126 Hải quân
  • Đỗ Tiến Thông, Vùng 5 Hải quân
  • Nguyễn Văn Thuận, Lữ đoàn 954
  • Nguyễn Thị Thu Thủy, Bộ Tham mưu Hải quân
  • Trần Hữu Trang, Hải đoàn 128
  • Phạm Đức Tuấn, Cục Chính trị Hải quân
  • Nguyễn Văn Tùng, Vùng 2 Hải quân
  • Nguyễn Văn Ước, Vùng 1 Hải quân

Đại biểu dự khuyết:

  • Tạ Hoàng Điệp, Hải đoàn 129
  •  Vũ Xuân Mong, Lữ đoàn 131

*Danh sách các tổ chức Đoàn được khen thưởng về thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm (2012-2017).

Bằng khen:

1 - Đoàn cơ sở Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân

2 - Đoàn cơ sở Trung tâm Điều độ cảng, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

3 - Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2, Học viện Hải quân

4 - Đoàn cơ sở Hải đoàn 128 Hải quân

5 - Đoàn cơ sở Lữ đoàn 189 Hải quân

6 - Đoàn cơ sở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

7 - Đoàn cơ sở Lữ đoàn 602, Bộ Tham mưu Hải quân

8 - Đoàn cơ sở Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân

9 - Đoàn cơ sở Viện Kỹ thuật Hải quân

Giấy khen:

1 - Đoàn cơ sở Hải đoàn 129 Hải quân

2 - Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân

3 - Đoàn cơ sở Lữ đoàn 126 Hải quân

4 - Chi đoàn cơ sở Cơ quan Cục Chính trị Hải quân

5 - Đoàn cơ sở Kho 862, Cục Kỹ thuật Hải quân

6 - Đoàn cơ sở Công ty Hải Thành

7 - Đoàn cơ sở Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân

8 - Đoàn cơ sở Kho 700, Cục Hậu cần Hải quân

9 - Đoàn cơ sở Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân

10 - Đoàn cơ sở Trung đoàn 196 Hải quân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn