Quân chủng Hải quân: Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình mưa lũ

HQ Online -

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9-10/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưu vừa, mưa to và dông cục bộ, có nơi mưa rất to.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 gia cố đê tại thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Văn Nhân

Từ 9 đến 11/10 khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông cục bộ, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều 9/10 ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Từ ngày  11 đến 14/10, rãnh thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông và vùng biển Trung Bộ hoạt động mạnh gây mưa dông, gió giật mạnh (không ngoại trừ khả năng xuất hiện vùng thấp hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông, tương tác với không khí lạnh diễn biến phức tạp).

Để chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai, Sở chỉ huy Quân chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung:

1- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Công điện số 830/CĐ-TTg, ngày 10/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động, ứng phó khắc phục hậu quả của mưa lũ; Chỉ thị số 477/CT-BTL ngày 13/1/2022 của Tư lệnh Hải quân về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

2-Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động, theo dõi, nắm chắc tình hình mưa lũ; rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực niềm núi, ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp và khu vực dễ bị chia cắt, cô lập; bổ sung điều chỉnh các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra phương tiện cứu hộ, cứu nạn; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho bộ đội, doanh trại, kho tàng, VKTB, nhất là các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra.

3-Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị trên địa bạn đóng quân, tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương để huy động lực lượng tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân.

Hoàng Việt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn