Quân chủng Hải quân: Bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi lần thứ VIII

Chiều 12-10, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi lần thứ VIII, năm 2016. Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và chủ trì Lễ bế mạc.

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba 

Sau 3 ngày thi sôi nổi, khẩn trương, trách nhiệm, Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2016 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc, đưa nội dung tổ chức và tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy Đảng, kế hoạch của người chỉ huy và kế hoạch Công tác đảng, công tác chính trị năm 2016.

Quá trình thi, các thí sinh đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm, tích cực chủ động trong công tác chuẩn bị, thực hiện đúng tiến trình, kế hoạch và quy chế hội thi. Chất lượng báo cáo viên dự thi đồng đều, nhiều đồng chí đã thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ, sự đầu tư sâu về nội dung, biết vận dụng nhuần nhuyễn các kỹ năng tuyên truyền miệng, khai thác các thiết bị đa phương tiện để hỗ trợ nâng cao chất lượng bài nói.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Chính ủy Hải quân trao thưởng cho các cá nhân đạt giải khuyến khích 

Ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, trung thực, chính xác, hiệu quả. Các bộ phận phục vụ, bảo đảm trách nhiệm, nhiệt tình, góp phần thành công chung của hội thi.

Phát biểu bế mạc hội thi, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật yêu cầu: Từ kết quả và kinh nghiệm của hội thi lần này, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần rà soát đánh giá đúng thực trạng, chất lượng đội ngũ báo cáo viên của đơn vị, có biện pháp hữu hiệu để củng cố, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Các cơ quan, đơn vị cần kết hợp chặt chẽ các hoạt động CTĐ, CTCT, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các cấp, các ngành để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng…

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trao chứng nhận báo cáo viên giỏi 

Ban tổ chức đã trao Cờ và Bằng khen cho các tập thể: Giải Nhất: Vùng 2 Hải quân; giải Nhì: Vùng 3 và Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126; giải Ba: Vùng 5 Hải quân, Viện Kỹ thuật Hải quân và Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân.

Ban tổ chức tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt giải: Giải Nhất: Đại úy Trần Văn Tiến, Trợ lý Tuyên huấn Phòng Chính trị, Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân. Giải Nhì: Thượng tá Trần Văn Nghĩa Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126; Trung tá Bùi Văn Bền Chủ nhiệm Chính trị, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân; Thượng úy Nguyễn Kiều Oanh Kiểm tra viên, Viện Kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân, Cục Chính trị Hải quân; Đại úy Nguyễn Tấn Hiệp Chính trị viên Tàu 317, Vùng 3 Hải quân.

Ban tổ chức tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt giải Ba: Trung tá Nguyễn Hữu Hạnh Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Vùng 1 Hải quân; Trung tá Nguyễn Thành Nhân Chủ nhiệm Chính trị, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân; Đại tá Phạm Đình Thành Chính ủy Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân; Trung tá Lê Văn Hưởng Trưởng ban Tuyên huấn, Vùng 5 Hải quân; Đại úy Nguyễn Đức Lũy Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Viện Kỹ thuật Hải quân và 18 giải Khuyến khích khác.

68 thí sinh đã được trao Giấy chứng nhận báo cáo viên giỏi lần thứ VIII, năm 2016 .

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Hoàng Triệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn