Phong trào thi đua Quyết thắng là động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thượng tá Lê Sĩ Toản, Chính ủy Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển

HQ Online -

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân luôn được giữ vững và trở thành động lực giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ khảo sát, đo đạc và nghiên cứu biển.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, phong trào TĐQT của Đoàn đã phát triển rộng khắp từ cơ quan đến đơn vị. Toàn Đoàn tập trung đổi mới, nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ; duy trì đồng bộ, thực chất lực lượng, phương tiện trực SSCĐ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Tàu thuyền của Đoàn hành trình, đo đạc được hàng trăm nghìn hải lý an toàn.

Để thực hiện hiệu quả phong trào TĐQT, các cơ quan, đơn vị trong Đoàn đã bám sát nguyên tắc, phương châm huấn luyện, lấy mục tiêu xây dựng Đoàn VMTD mẫu mực, tiêu biểu, nâng cao năng lực ngành thủy đạc làm mục tiêu huấn luyện. Đoàn đã xây dựng hơn 2 nghìn giáo án; củng cố, làm mới hàng trăm mô hình học cụ; phối hợp với các tổ chức thủy đạc, trường đại học trong nước và nước ngoài tổ chức hàng chục lớp huấn luyện chuyên ngành cho hàng trăm lượt cán bộ.

Thủ trưởng Đoàn trao thưởng cho các đội trong Hội thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Đoàn đã triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều cách làm mới, mô hình mới như: “Câu lạc bộ tiếng Anh”, “Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học”, “Huấn luyện giỏi, SSCĐ cao”, “Luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn, chính quy, hiện đại”, “Sinh hoạt chuyên môn”... Chất lượng hội thi, hội thao được nâng cao, nhất là thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao tàu mặt nước; thi cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên; thi hải đội trưởng, chính trị viên hải đội; thi đội trưởng, phân đội trưởng đo đạc, bản đồ và hải dương.

Cùng với nhiệm vụ khảo sát, đo đạc và nghiên cứu biển, Đoàn đã triển khai đồng bộ các hình thức giáo dục phù hợp; kết hợp giữa giáo dục chính trị với quản lý tư tưởng quân nhân; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: “Mỗi tuần một quy tắc ứng xử”, “Mỗi ngày một câu chuyện, một việc làm tốt”, “Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi”, gắn với thực hiện chủ trương “Lấy lỗi phạm làm chủ đề sinh hoạt tư tưởng”... Kết quả giáo dục chính trị luôn vượt chỉ tiêu đề ra, so với giai đoạn 2014 - 2019 tỷ lệ khá, giỏi tăng 0,7%. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu mến đơn vị, yêu mến ngành nghề, luôn nhận và hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tại Hà Nam

Phong trào thi đua làm chuyển biến trong thực hiện “Một tập trung, 3 khâu đột phá”, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu, “Đơn vị 3 tiêu biểu” với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, sát thực tiễn như: thi tìm hiểu, tọa đàm, giáo dục pháp luật, thực hiện ngày pháp luật, kết hợp với xem chương trình “Sức nước ngàn năm”, “Luật siêu dễ” trên VTV3, gắn với triển khai hiệu quả các mô hình như: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Bộ công cụ phần mềm tra cứu và bộ đề trắc nghiệm kiến thức pháp luật”... Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, gắn với đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, với phương châm “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng”, sâu sát cơ sở, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, với đơn vị; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm khoa học, đầy đủ, kịp thời, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phong trào TĐQT đã tạo động lực để cán bộ, nhân viên của Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đo đạc, khảo sát, nghiên cứu biển, biên tập hải đồ phục vụ nhiệm quân sự, quốc phòng và quản lý, đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đoàn triển khai 30 kế hoạch, đề án, dự án, đề tài thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển Việt Nam; biên tập  hơn 1.000 mảnh hải đồ giấy, hải đồ điện tử và bản đồ chuyên ngành, bảo đảm chất lượng, trung thực, độ tin cậy cao.

Cán bộ Đoàn tích cực ứng dụng sáng kiến vào quản lý dữ liệu

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng được Đảng ủy, chỉ huy Đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; phong trào được triển khai rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị với phương châm “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”, cán bộ, nhân viên đã tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học.  Đoàn có 17/47 đề tài, sáng kiến đạt 4 giải A, 5 giải B, 1 giải C, 2 giải Khuyến khích giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh và 1 giải Nhì, 4 giải Ba, 3 giải Khuyến khích giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua toàn đơn vị đã hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Đoàn đã kết hợp thực hiện nhiệm vụ đo đạc với làm công tác dân vận, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ 17 tàu cá và 229 ngư dân trên vùng biển xa 30 m3 nước ngọt và lương thực, thực phẩm; tặng, hướng dẫn sử dụng 635 tờ sơ đồ theo dõi bão, 43 kg rau củ quả, 17 thùng quà nhu yếu phẩm...

Bằng những giải pháp đồng bộ trong Phong trào TĐQT, 5 năm qua Đoàn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Ba; Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng 3 Cờ thi đua, 2 danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 4 Bằng khen, 2 Giấy khen; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng 1 Bằng khen; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng 18 Bằng khen, 5 Giấy khen...

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn