Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm kiểm tra khối diễu binh, diễu hành Hải quân

HQ Online -

Sáng 26/3, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, động viên hai khối Hải quân tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Khối đi qua lễ đài ở cự ly 100m

Tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm, Quân chủng Hải quân tham gia 1 khối đi, 1 khối đứng. Ở giai đoạn 1 huấn luyện tại Lữ đoàn 147, Vùng 1 hai khối đã hoàn thành tốt nội dung, kế hoạch.

Bước vào giai đoạn 2, hai khối tham gia huấn luyện cùng các khối trong toàn quân tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4. Cán bộ, giáo viên, lực lượng diễu binh, diễu hành và bộ phận bảo đảm phục vụ chấp hành nghiêm quy định, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khối đứng đã đứng nghiêm được 3 giờ

Đối với khối đi, khung huấn luyện đã tổ chức luyện tập cơ bản, tập chậm, nhanh dần tổng hợp động tác đi đều chuyển thành đi nghiêm chào, thôi chào theo đội hình 2-3 hàng ngang… cự ly đi nghiêm nhìn bên phải chào đạt được 100m.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu động viên và rút kinh nghiệm cho toàn khối

Khối đứng đã tổ chức huấn luyện động tác nghiêm nghỉ, tiến lùi, qua phải, qua trái; động tác chào… Luyện tập đứng nghiêm của khối đạt 3 giờ. Tổ Quân kỳ ngoài luyện tập theo đội hình còn luyện tập riêng đã thuần thục động tác, ghép khối luyện tập đạt chất lượng tốt. Hai khối Hải quân tham gia hợp luyện khu vực (lần 1 do Cục trưởng Cục Quân huấn chủ trì; lần 2 do Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra) đạt kết quả tốt.

 

Đồng chí Tư lệnh Hải quân tặng quà lực lượng diễu binh, diễu hành

Qua nghe báo cáo, kiểm tra hai khối luyện tập, nơi ăn ở của bộ đội, đồng chí Tư lệnh Hải quân biểu dương kết quả đạt được và nỗ lực của cán bộ, giáo viên, lực lượng trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành và bộ phận phục vụ trong thời gian qua.

Đồng chí Tư lệnh Hải quân kiểm tra tác phong bộ đội

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm lưu ý: Việc dóng hàng trong quá trình đi của một số hàng trong khối còn chưa bảo đảm, tính ổn định chưa cao; kết hợp tay, chân, mặt trong quá trình đi nghiêm chào qua khán đài còn chưa thuần thục.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tư lệnh Hải quân yêu cầu: Tất cả cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng trực tiếp tham gia huấn luyện xác định đây không chỉ là nhiệm vụ của Quân chủng mà là nhiệm vụ của quốc gia, dân tộc, có ý nghĩa to lớn. Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành góp phần thể hiện sức mạnh, hình ảnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân.

Các cơ quan thường xuyên bám nắm, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn và động viên bộ đội luyện tập. Đối với lực lượng tham gia huấn luyện cần thực hiện đúng điều lệnh, duy trì nghiêm nền nếp chính quy; thực hiện tốt quy định của Ban tổ chức diễu binh, diễu hành. Toàn khối rèn luyện nâng cao tính hiệp đồng, bảo đảm đúng, đều, đẹp, thống nhất.

Quang cảnh buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị

Cán bộ quản lý, cán bộ huấn luyện tiếp tục truyền đạt tốt nhất kiến thức, kỹ năng để bộ đội nắm chắc nội dung, yếu lĩnh động tác. Bộ phận bảo đảm phục vụ chăm sóc tốt sức khỏe, xử trí tốt mọi tình huống phát sinh.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Đoàn Hiệp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn