Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

HQ Online -

Sáng 13-4, tại tỉnh Bắc Giang, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân cho đồng chí Mai Xuân Vĩnh, nguyên Trung đội trưởng, Đại đội 88, Tiểu đoàn 436, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2; nguyên Tư lệnh Hải quân.

Quang cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng; Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Tư lệnh Hải quân; Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2; các Anh hùng LLVTND và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 101.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Võ Dũng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho đồng chí Mai Xuân Vĩnh.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho đồng chí Mai Xuân Vĩnh

Đồng chí Mai Xuân Vĩnh (bí danh Hải Bình) sinh ngày 15-4-1931 tại xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Ngày 1-5-1950, đồng chí nhập ngũ và được biên chế công tác tại Đại đội 88, Tiểu đoàn 436, Trung đoàn 18. Cuối năm 1951, Tiểu đoàn 436 tách khỏi Trung đoàn 18 vào sáp nhập Trung đoàn 101 ở Thừa Thiên.

Đầu năm 1960, đồng chí đi học tại trường Hải quân Ba Cu (Liên Xô). Tháng 2-1965, đồng chí được điều về Quân chủng Hải quân công tác cho đến khi nghỉ hưu (3-2000). Trong thời gian công tác ở Quân chủng Hải quân, đồng chí đã giữ các chức vụ: Trợ lý Tác chiến Khu Tuần phòng 2 Hải quân; Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8 rađa (6-1966); Tiểu đoàn trưởng “Sông Gianh” (10-1969); Phó chỉ huy, Chỉ huy trưởng Khu vực 4, Sông Gianh, Bộ Tư lệnh Hải quân (11-1971); Phó phòng Tác chiến, Trưởng phòng Tác chiến (1-1975), Phó Tham mưu trưởng Hải quân (8-1980); Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Hải quân (7-1982); Tư lệnh Hải quân (9-1993 đến 3-2000 nghỉ hưu).

Trên cương vị Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 8 Ra đa bờ biển thuộc Phòng Thông tin Quân chủng Hải quân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí đã chỉ huy tiểu đoàn giữ vững trận địa để chỉ thị mục tiêu cho các lực lượng không quân, lực lượng tàu chiến đấu hiệu quả, góp phần làm nên thắng lợi của Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân dân Khu 4 đánh thắng cuộc chiến tranh leo thang của đế quốc Mỹ ra miền Bắc từ năm 1966-1968. Đồng chí 2 lần được bầu là Chiến sĩ thi đua toàn quân trong giai đoạn này.

Trên cương vị là Tư lệnh Hải quân từ 1993 -2000, đồng chí đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng và Nhà nước xây dựng thế bố trí phòng thủ biển, đảo; đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nhất là bảo vệ quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc mang tính chiến lược, được trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt là thành tích xuất sắc mà đồng chí Mai Xuân Vĩnh đạt được tại trận chống càn của Trung đoàn 101, Đại đoàn 325 (nay là Sư đoàn 325, Quân đoàn 2) ngày 4-9-1952. Đồng chí đã mưu trí, dũng cảm, quyết đoán, chủ động sáng tạo với tình yêu thương đồng đội sâu sắc, vì nhân dân quên mình để chỉ huy đưa lực lượng 8 người, trong đó có 2 thương binh nặng cùng hàng trăm đồng bào vượt sông an toàn, thoát khỏi sự tàn sát của kẻ thù. Với những cống hiến liên tục xuất sắc, đồng chí đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Anh hùng LLVT Mai Xuân Vĩnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo Quân đoàn 2, Quân chủng Hải quân, các cấp, các ngành đã quan tâm nghiên cứu, tổng hợp, đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho bản thân. Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng; là niềm vinh dự, tự hào, là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để đồng chí và gia đình không ngừng gìn giữ và phát huy; ra sức phấn đấu vươn lên giành được nhiều thành tích, kết quả tốt đẹp trong công tác và trong cuộc sống.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Anh hùng LLVT Mai Xuân Vĩnh 

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn