Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Vùng 2 Hải quân

HQ Online -

Sáng 1-8, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc với Vùng 2 Hải quân nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc (2 và 5-8-1964 – 2 và 5-8-2019). Cùng đi có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; đồng chí Nguyễn Thành Long, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cùng các cơ quan Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Vùng 2 tiếp đón Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác.

 

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Chủ tịch nước với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Sau khi làm việc với lãnh đạo Quân chủng và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đồng chí Phó Chủ tịch nước đã đi thăm Lữ đoàn 167, Tiểu đoàn DK1 và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 đóng quân tại Căn cứ Quân sự Long Sơn. 

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 383, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đón Phó Chủ tịch nước

Phó Chủ tịch nước tặng quà Tàu 383

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước đã nghe Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Chính ủy Hải quân báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân trong thời gian qua. Cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng từ đất liền tới các đảo, đài trạm ra đa và nhà giàn DK1 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có bản lĩnh vững vàng, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bám tàu, bám biển, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập, làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế trên biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tích cực tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám  biển...

 Phó Chủ tịch nước nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững khẳng định: Toàn Quân chủng tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng phấn đấu quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

 Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững tặng Phó Chủ tịch nước mô hình Tàu buồm Lê Quý Đôn

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong thời gian qua của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 2 Hải quân nói riêng. Phó Chủ tịch nước bày tỏ niềm tin vào bản lĩnh, ý chí quyết tâm, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam.

 Phó Chủ tịch nước tặng cán bộ, chiến sĩ Hải quân ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Phó Chủ tịch nước căn dặn cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 nói riêng, toàn Quân chủng Hải quân nói chung cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát huy truyền trống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, không ngừng phấn đấu, xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước cùng đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng quà học sinh là con cán bộ, chiến sĩ Vùng 2

Phó Chủ tịch nước, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Tập đoàn Địa ốc Hưng Thịnh đã dành tặng cho bộ đội Trường Sa, Nhà giàn DK1 số tiền 28,5 tỷ đồng; tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, học sinh là con cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân với tổng trị giá 120 triệu đồng. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 200 suất học bổng ( mỗi suất 1 triệu đồng) và 200 ba lô trẻ em tổng giá trị 240 triệu đồng; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng 200 suất học bổng ( mỗi suất 500 nghìn đồng).

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn