Phía Bắc ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, rét hại

HQ Online -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 8/2 đến ngày 9/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ.

Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét hại; từ đêm vùng đồng bằng và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Từ trưa chiều ngày 8/2, trong đất liền Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Thời tiết ngày 8-2: Phía Bắc ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, rét hại

Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc. Ảnh: Hà Nội mới

Hà Nội, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ngày có mưa và mưa nhỏ. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, mưa phùn và sương mù, ngày có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ, từ trưa chiều mai có gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 25-28 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm và trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Các tỉnh Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

PV (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn