
HQ Online - Trải qua 67 năm từ ngày 24/1/1959 – Ngày truyền thống của Bộ Tham mưu Hải quân, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã không ngừng phấn đấu, hy sinh, cống hiến, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Nắm chắc tình hình, vững vàng bản lĩnh, chủ động sáng tạo, chuẩn bị chu đáo, quyết chiến quyết thắng”.
Ngay từ khi thành lập, Bộ Tham mưu Hải quân đã khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu về quân sự, quốc phòng, trung tâm hiệp đồng các lực lượng trong toàn Quân chủng. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tham mưu đã làm tốt chức năng nghiên cứu, đề xuất, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng các lực lượng Hải quân cùng các lực lượng khác, góp phần quan trọng vào những thắng lợi to lớn của dân tộc.
Lịch sử 67 năm xây dựng và chiến đấu đã ghi dấu những đóng góp nổi bật của Bộ Tham mưu Hải quân trong bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện chiến trường miền Nam; trong tổ chức mở “Đường Hồ Chí Minh trên biển”; đấu tranh chống phong tỏa, rà phá thủy lôi; xây dựng lực lượng đặc công Hải quân; tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng quần đảo Trường Sa và các đảo Tây Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, Bộ Tham mưu tiếp tục tham mưu cho Quân chủng chỉ huy lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo, làm nhiệm vụ quốc tế, từng bước xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân kiểm tra Trung tâm Xử lý tin ra đa (Bộ Tham mưu). Ảnh: TTV
Những trang sử vẻ vang ấy là niềm tự hào, đồng thời là nền tảng tinh thần vững chắc để cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu hôm nay tiếp tục phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện mới.
Những năm gần đây, trước diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo đặt ra ngày càng cao. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tham mưu Hải quân đã chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình; kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, hiệu quả.
Chất lượng công tác tham mưu, chỉ huy, hiệp đồng ngày càng được nâng cao. Bộ Tham mưu đã phát huy tốt vai trò trung tâm trong tổ chức, điều hành các lực lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển.
Thực hiện chủ trương xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, Bộ Tham mưu đã tham mưu xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế các lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ, cân đối; hình thành đầy đủ 5 thành phần lực lượng của Hải quân hiện đại. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được chỉ đạo chặt chẽ, nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên; các phương án tác chiến, cách đánh không ngừng được bổ sung, hoàn thiện sát với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu chủ trì kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2025 đối với Trung tâm 47. Ảnh: Văn Mạnh
Bộ Tham mưu cũng đã chủ động tham mưu, chỉ đạo các lực lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ hoạt động kinh tế biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai; tạo điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm bám biển, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Công tác đối ngoại quốc phòng Hải quân tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu; thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác, tuần tra chung, diễn tập, trao đổi chuyên môn, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hải quân nhân dân Việt Nam, xây dựng lòng tin và môi trường hòa bình, ổn định trên biển.
Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” được đặc biệt coi trọng. Bộ Tham mưu đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ tham mưu từng bước được chuẩn hóa, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
Những kết quả đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Bộ Tham mưu Hải quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển.

Đại tá Phạm Khoa Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ Phòng Quân huấn-Nhà trường nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hoàng Việt
Kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu Hải quân đúng vào dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Hải quân càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày càng nặng nề, đòi hỏi Bộ Tham mưu phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Trước hết, tiếp tục xây dựng Bộ Tham mưu Hải quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có phẩm chất, năng lực toàn diện, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Mỗi cán bộ tham mưu phải thực sự nhạy bén về chính trị, sâu sắc về nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh, có tư duy độc lập, sáng tạo; đủ khả năng phân tích, dự báo chính xác tình hình, tham mưu, đề xuất đúng, trúng, kịp thời cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng. Bộ Tham mưu luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện đúng quy định tổ chức biên chế, theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đơn vị kiện toàn các phòng ban, đơn vị trực thuộc theo cơ cấu biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.
Ba là, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; tham mưu các phương án xử lý linh hoạt, hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tiếp tục tham mưu xây dựng lực lượng Hải quân tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đồng bộ; gắn kiện toàn tổ chức với cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, tác phong công tác.

Bộ Tham mưu và các địa phương ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2026. Ảnh: Thanh Tùng
Bốn là, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát đối tượng, phương án, địa bàn tác chiến và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Chú trọng huấn luyện làm chủ VKTB mới; nâng cao chất lượng diễn tập hiệp đồng, diễn tập có thực binh; kết hợp chặt chẽ huấn luyện với tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Hải quân.
Năm là, tiếp tục phát huy vai trò trung tâm hiệp đồng; tham mưu, chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai; đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Phát huy những thành tựu đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Bộ Tham mưu Hải quân nguyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu tin cậy của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Với những thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong 67 năm qua (1959-2026), Bộ Tham mưu Hải quân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cùng nhiều phần thưởng khác…
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn