
HQ Online - Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ, tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân đã cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào sản xuất vật tư, phụ tùng kỹ thuật. Nhiều sản phẩm nội địa hóa đã góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng.
Vùng 5 Hải quân được trang bị một số tàu Roro 5612. Đây là loại tàu đổ bộ đa năng thế hệ mới do tập đoàn đóng tàu Damen (Hà Lan) thiết kế. Trên tàu có lắp đặt nhiều trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Trong đó, có hệ thống điều khiển thủy lực YN-541047-hệ thống quản lý, ra lệnh, chỉ dẫn, giám sát hoạt động của các trang bị thủy lực trên tàu. Qua thời gian sử dụng, thiết bị cảm biến, cảnh báo nhiệt độ trên Tàu 526 xảy ra hỏng hóc dẫn đến khối xử lý trung tâm của hệ thống điều khiển thủy lực đưa ra các cảnh báo sai, khống chế không cho khởi động hệ thống.
Sau đó một thời gian ngắn, các tàu Roro còn lại đều xuất hiện hỏng hóc tương tự và không thể hoạt động một cách bình thường. Việc mua thiết bị mới hay vật tư linh kiện để thay thế có chi phí rất cao và mất nhiều thời gian chờ đợi vì phải qua bên thứ ba. Nhà sản xuất đã thiết kế, lập trình và sản xuất thiết bị có tính module hóa rất cao nên khó khăn cho việc khai thác vật tư, phụ tùng thay thế.

Thiếu tá Vũ Duy Hiếu (bên trái) cùng đồng đội thường xuyên nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
Thiếu tá Vũ Duy Hiếu, Trợ lý ban Khí tài-điện tử, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Vùng 5 Hải quân đã nghiên cứu thiết kế và chế tạo thành công thiết bị cảm biến, cảnh báo nhiệt độ cho hệ thống điều khiển thủy lực YN-541047 trên tàu Roro 5612. Thiết bị cảm biến có tính năng kỹ thuật giống như cảm biến nguyên bản được trang bị trên tàu. Sáng kiến đã được trao Giải A, Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh của Quân chủng Hải quân lần thứ XIV năm 2025.
Vũ Duy Hiếu chia sẻ: “Sản phẩm đảm bảo được các tham số kỹ thuật, giao tiếp và cung cấp các thông tin chính xác cho khối xử lý trung tâm của hệ thống điều khiển thủy lực. Các vật tư, linh kiện để chế tạo cảm biến khá phổ biến trên thị trường. Sau khi hoàn thiện, thiết bị cảm biến có giá thành chỉ bằng 1/10 so với sản phẩm đặt mua từ nhà sản xuất”.

Thiết bị cảm biến mới có giá thành chỉ bằng 1/10 so với sản phẩm đặt mua từ nhà sản xuất
Sau khi thử nghiệm thành công, thiết bị cảm biến, cảnh báo nhiệt độ đã được lắp đặt trên các tàu Roro 5612 của Vùng 5 Hải quân. Đánh giá về thiết bị cảm biến, Thượng tá Bùi Long Giang, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Vùng 5 Hải quân cho biết: “Qua kiểm tra thực tế thiết bị cảm biến, cảnh báo nhiệt độ đã hoạt động ổn định, thay thế hoàn toàn thiết bị cũ đã hỏng hóc. Sáng kiến không chỉ hoạt động tốt trên các tàu Roro 5612 mà còn có thể nghiên cứu đưa vào sử dụng trên các tàu khác có hệ thống giám sát, cảnh báo nhiệt độ tương tự trong Quân chủng Hải quân”.

Sáng kiến thiết bị cảm biến, cảnh báo nhiệt độ cho hệ thống điều khiển thủy lực YN-541047 đã thay thế hoàn toàn cảm biến cũ trên các tàu Roro 5612
Việc sản xuất thành công thiết bị cảm biến, cảnh báo nhiệt độ không chỉ giúp đơn vị nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn là minh chứng cho khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, khả năng nội địa hóa các trang thiết bị của những người lính kỹ thuật Vùng 5 Hải quân, góp phần giúp đơn vị chủ động trong công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ.
Bài và ảnh: Thanh Bình
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn