
HQVN - Với quyết tâm cao và nhiều sáng tạo, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) Vùng 2 Hải quân đã phát huy nội lực, hoàn thành các tiêu chí làm điểm về xây dựng “Kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn”.
Linh hoạt phát huy nội lực
Đến Trung tâm BĐKT Vùng 2, chúng tôi thấy hệ thống đường nội bộ trải nhựa, đổ bê tông phẳng lì; dọc hai bên đường là những hàng cây xanh tỏa bóng mát. Khu nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, khu kỹ thuật… bố trí hợp lý, khang trang với khuôn viên, biển bảng, bồn hoa, cây cảnh được thiết kế chính quy, hài hòa. Đó là thành quả sau hơn một năm đơn vị phát huy nội lực xây dựng đơn vị điểm “Kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn”.

Điều chuyển, sắp xếp đạn trong Kho 862, Trung tâm BĐKT Vùng 2
Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm cho biết: Khi được Vùng chọn xây dựng điểm “Kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn”, Đảng ủy Trung tâm đã ra nghị quyết chuyên đề và phát động thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ này. Cơ quan chính trị đã cụ thể hóa nhiệm vụ vào nội dung giáo dục chính trị bằng chuyên đề: Nâng cao nhận thức trách nhiệm của quân nhân trong xây dựng điểm của Vùng về “Xây dựng kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn” năm 2025.
Đặc điểm của Trung tâm là doanh trại rộng; số lượng kho, trạm, xưởng lên tới gần 100, trong đó nhiều kho, trạm đã qua nhiều năm sử dụng. Quân số biên chế của đơn vị còn thiếu, hoạt động phân tán ở các nhiệm vụ khác nhau.

Hội thi kho, trạm chính quy mẫu mực, an toàn
Để thực hiện hiệu quả nghị quyết đã đề ra, bên cạnh sự quan tâm, đầu tư kinh phí của cấp trên thì tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ là yếu tố quan trọng. Vì thế, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung tâm đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục khơi dậy ý thức tự giác của bộ đội. Các cơ quan, đơn vị trích quỹ, lựa chọn những cá nhân có tay nghề, huy động ngày công lao động của bộ đội để xây mới, sửa chữa, củng cố các công trình, khuôn viên, biển bảng…
Trung tâm phát động phong trào “Mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng 1 công trình, 1 vườn cây ăn quả, vườn hoa, đường hoa”… Đoàn thanh niên, hội phụ nữ phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể địa phương triển khai các mô hình: “Thanh niên với môi trường”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”… thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa tham gia với hàng ngàn ngày công để trồng, chăm sóc cây xanh, làm sạch môi trường.
Hiệu quả kép
Thực hiện làm điểm “Kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn” còn tạo hiệu quả kép là góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Trong năm, đơn vị đã hoàn thiện và đưa Nhà điều hành khu kỹ thuật đi vào hoạt động. Tại đây, đã trang bị mới 2 màn hình LED; bổ sung 5 tủ tài liệu, 17 bộ bàn ghế, 10 giường cá nhân; hoàn thiện hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và cải tạo cảnh quan xung quanh với diện tích san lấp khoảng 800m2. Toàn bộ các hạng mục do đơn vị phát huy nội lực cả về nhân công và kinh phí.

Luyện tập phương án phòng chống cháy nổ
Trung tâm cũng làm mới cổng khu kỹ thuật, các nhà kho, trạm, bãi hủy đạn; 5 bảng tin thi đua, hơn 100 pa nô, khẩu hiệu và hơn 90 biển bảng các loại. Hơn 140 biển tên công trình, 60 bảng treo và 30 bảng cảnh báo được lắp đặt. 3 nhà để xe ô tô cá nhân, 1 nhà để xe máy, 2 bảng điều lệnh và 1.200m tường rào được xây mới. 30 đèn năng lượng được lắp dọc đường tuần tra. Hàng trăm tem nhãn được thiết kế, in ấn cùng hệ thống sổ sách công tác kỹ thuật hoàn thiện đúng quy định.

Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc vườn hoa cây cảnh trong đơn vị
Đại tá Bùi Quốc Kiên, Chỉ huy trưởng Trung tâm cho biết: Quá trình xây dựng “Kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn”, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các trung tâm, viện, học viện, nhà trường và nhà máy để sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt và hiện đại hóa các trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí đạn có trong biên chế. Cán bộ, nhân viên còn tham gia cắt tỉa cây xanh, tổng dọn vệ sinh nhằm hạn chế nguy cơ gây mất an toàn, cháy nổ, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khu kỹ thuật.
Những kết quả trên khẳng định tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ, góp phần thiết thực để Trung tâm hoàn thành nội dung, chỉ tiêu xây dựng điểm “Kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn”; được thủ trưởng Vùng 2 đánh giá cao.
Trung tâm cũng đã củng cố 3 nhà xưởng và 15 nhà kho mẫu; sơn sửa, bổ sung đủ dụng cụ phòng chống cháy nổ cho 60 lán cứu hỏa; làm mới 20 giá treo dụng cụ cứu hoả và 90 bể nước, bể cát cứu hỏa....
Bài, ảnh: Quang Tiến, Tấn Sang
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn