
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, “thế trận lòng dân” đóng vai trò then chốt xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần làm nên các thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Đây cũng là bài học quan trọng để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục xây dựng và gìn giữ "thế trận lòng dân", đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.
“Thế trận lòng dân” chính là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí, niềm tin, quyết tâm của toàn dân tộc, nền tảng chính trị-tinh thần vững chắc, cho phép huy động sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc. Ông cha ta đã đúc kết: Khi lòng dân thuận thì nước mạnh, lòng dân ly tán thì nước yếu, còn Bác Hồ kính yêu đã từng dạy: “Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.
Kể từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức ngày càng đầy đủ, toàn diện, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Điều đó không chỉ thống nhất với quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong lịch sử mà còn là sự kế thừa những giá trị cao đẹp của truyền thống, kinh nghiệm của ông cha ta trong công cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước; phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh minh họa: vov.vn
Hiện nay, bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện nhiều thủ đoạn, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa... Để đưa đất nước “vượt ngàn chông gai”, từ bài học, kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định sức mạnh “thế trận lòng dân”; xác định quan điểm chỉ đạo "Phát huy mạnh mẽ bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và "thế trận lòng dân".
Quan điểm về xây dựng, phát huy sức mạnh "thế trận lòng dân" theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng được đặt trong mối quan hệ phải “phát huy mạnh mẽ bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đây không đơn thuần là sự sắp xếp cơ học mà là sự khẳng định, bổ sung, có sự phát triển mới trong tư duy của Đảng ta về đường lối đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới. Đại hội đã nhấn mạnh, để phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân” thì trước tiên phải phát huy bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là tư duy mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đảng ta cũng nhấn mạnh phải “phát huy mạnh mẽ”, nghĩa là phải biết khơi dậy, thúc đẩy các yếu tố cấu thành bản lĩnh, trí tuệ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và "thế trận lòng dân". Để phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên mới, các cấp, các ngành cần quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: Trước hết, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân về quan điểm, chủ trương phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng; thực hiện tốt việc phát huy dân chủ, tạo đồng thuận, nhất trí cao trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị-xã hội các cấp cần nghiên cứu, nắm chắc nội dung, yêu cầu phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” để tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp; chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, phương tiện thông tin, truyền thông; đẩy mạnh các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng tự tôn, tự hào, truyền thống, lịch sử vẻ vang của dân tộc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; quán triệt, học tập, nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao ý thức, phát huy cao nhất trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng làm cho mọi người dân hiểu rõ đối tượng và đối tác, thời cơ và thách thức đối với quốc phòng, an ninh... Tổ chức chặt chẽ, nền nếp, chất lượng việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức và toàn dân. Phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ Tổ quốc.
Thứ hai, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tăng cường củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, tổ chức đảng các cấp cần phải chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc, là bộ tham mưu chiến đấu và tiên phong của cách mạng, là hạt nhân quy tụ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, vì nhân dân, trọng nhân dân và gần nhân dân; đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Thứ ba, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; “khoan thư sức dân”. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng để thực sự là “người đầy tớ trung thành của nhân dân” để chăm lo cho nhân dân. Bên cạnh đó, thường xuyên nghiên cứu, ban hành các chế độ, chính sách hiệu quả trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường củng cố khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các giai tầng xã hội.
Thứ tư, tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Bởi, trong kỷ nguyên mới, bên cạnh những mặt tích cực thì sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng là phương tiện để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”.
Chính vì vậy, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân cần nghiên cứu, quán triệt, thực hiện triệt để, chất lượng quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”; chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá và nhận diện đúng về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc và "thế trận lòng dân". Đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác, làm thất bại mưu đồ của các thế lực thù địch, phản động. Cùng với đó, cần gắn kết chặt chẽ giữa đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Theo QĐND điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn