
HQVN - Những năm gần đây, chương trình phát thanh nội bộ ở Vùng 5 Hải quân được đổi mới mạnh mẽ trong tiến trình chuyển đổi số, trở thành kênh thông tin chính thống, kịp thời, hiệu quả; góp phần định hướng tư tưởng, bồi đắp ý chí, niềm tin, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
Đưa thông tin đến mọi đơn vị
Vùng 5 Hải quân có nhiều đơn vị đóng quân phân tán trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Cùng với đó, Vùng thường xuyên duy trì các tàu thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển nên điều kiện tiếp cận Internet và báo chí còn hạn chế.
Từ thực tế đó, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Vùng 5 Hải quân đã tham mưu, đề xuất cấp trên thành lập Tổ phát thanh, tuyên truyền; tổ chức sản xuất chương trình phát thanh nội bộ dạng file âm thanh (MP3) gửi đến các cơ quan, đơn vị.

Tổ phát thanh, tuyên truyền Vùng 5 Hải quân xử lý hậu kỳ, hoàn thiện chương trình phát thanh nội bộ
Việc xây dựng chương trình dưới dạng file số không chỉ thuận tiện trong lưu trữ, truyền tải mà còn là bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số công tác tuyên truyền tại Vùng 5. Cách làm này giúp bảo đảm tính thống nhất về nội dung, tính chính xác của thông tin và đặc biệt là tính kịp thời. Các file phát thanh được lưu trữ gọn nhẹ, dễ truyền tải bằng nhiều phương thức như hệ thống mạng nội bộ quân sự, thư điện tử và nhóm Viber, giúp các đơn vị chủ động tiếp nhận, phát lại theo khung giờ phù hợp.
Đại úy Bùi Văn Phúc, Chính trị viên Tàu 924, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 chia sẻ: “Trong điều kiện tàu làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, xa đất liền, việc cập nhật thông tin gặp không ít khó khăn. Nhờ chương trình phát thanh nội bộ dưới dạng file, chúng tôi có thể lưu trữ, phát lại nhiều lần, vừa phục vụ sinh hoạt, vừa giáo dục chính trị rất hiệu quả”.
Không chỉ cung cấp thông tin thời sự, phản ánh các hoạt động của cơ quan, đơn vị, chương trình còn lồng ghép các chuyên mục như phổ biến pháp luật, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kỹ năng sống, giới thiệu sách... Qua đó, góp phần bồi đắp lý tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.
Trung sĩ Phạm Quốc Tín, Trắc thủ ra đa, Trạm ra đa 615, Trung đoàn 551 bộc bạch: “Nhờ nghe chương trình phát thanh nội bộ, tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích. Những thông tin về đơn vị, những câu chuyện về đồng đội, hậu phương gia đình và những bài học ý nghĩa giúp tôi vững vàng hơn trong thực hiện nhiệm vụ”.
Ứng dụng công nghệ số
Việc duy trì hiệu quả chương trình phát thanh nội bộ trong điều kiện các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phân tán đặt ra nhiều thách thức bởi hạ tầng kỹ thuật ở một số tàu, điểm đảo còn hạn chế; việc bảo đảm thiết bị, đường truyền chưa đồng bộ; đội ngũ làm công tác phát thanh chủ yếu kiêm nhiệm.
Để khắc phục những khó khăn trên, Vùng 5 đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất chương trình phát thanh, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) vào khâu biên tập nội dung và xử lý kỹ thuật. Cụ thể, AI được sử dụng để chuyển văn bản thành giọng nói, rút ngắn thời gian thu âm; đồng thời hỗ trợ xử lý âm thanh, cân bằng âm lượng, phối nhạc nền, tối ưu cấu trúc tin, bài. Qua đó, giúp hoàn thiện sản phẩm nhanh chóng, bảo đảm chất lượng và nâng cao sức hấp dẫn, chuyên nghiệp của chương trình.
Đại úy Lê Hoàng Thần, Trợ lý tuyên huấn, Phòng Chính trị Vùng 5 Hải quân cho biết: “Trước đây, để hoàn thiện một chương trình phát thanh, Tổ phát thanh, tuyên truyền mất nhiều thời gian cho việc thu âm và xử lý hậu kỳ. Nay nhờ ứng dụng AI, nhiều công đoạn được rút ngắn, chất lượng âm thanh lại ổn định, giúp chúng tôi có thêm thời gian đầu tư cho nội dung”.
Nhờ ứng dụng AI và số hóa toàn bộ chương trình dưới dạng dữ liệu điện tử, các đơn vị dễ dàng lưu trữ, tra cứu và tái sử dụng; đồng thời có thể xây dựng “thư viện phát thanh” riêng, phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền lâu dài.
Không dừng lại ở việc truyền tải thông tin, chương trình phát thanh nội bộ còn trở thành công cụ quan trọng trong định hướng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc về tư tưởng cho bộ đội.
Đại tá Phạm Hồng Soi, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 5 Hải quân cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ làm phát thanh tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và AI nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, để chương trình phát thanh nội bộ thực sự trở thành người bạn đồng hành thân thiết của cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, tạo động lực, cổ vũ, động viên bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Bài, ảnh: Văn Định
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn