
WarshipCam đưa tin, Hải quân Pháp đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống phóng đa năng Rampart được trang bị cho một tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral, qua đó đánh dấu lần lắp đặt công khai đầu tiên của khí tài trên cho một tàu chiến của lực lượng này.
Theo hình ảnh được công bố, 2 hệ thống Rampart được đặt ở phía trước bên mạn phải và một ở phía sau bên mạn trái của tàu. Các vị trí này tương ứng với vị trí từng được bố trí hệ thống phòng không tầm gần SIMBAD.

Hệ thống Rampart trên một tàu lớp Mistral đang được Hải quân Pháp thử nghiệm. Ảnh: WarshipCam
Hệ thống Rampart được nghiên cứu và chế tạo bởi tập đoàn đóng tàu quân sự Naval Group (Pháp). Trước đây, hệ thống này được biết đến với tên gọi MPLS (Hệ thống phóng đa năng mô-đun) trước khi chính thức đổi tên thành Rampart vào giữa năm nay.
Cũng đóng vai trò là vũ khí phòng thủ tầm gần (CIWS) tương tự như nhiều khí tài của nhiều lực lượng hải quân khác, song điểm độc đáo của hệ thống Rampart là một bệ phóng duy nhất nhưng có thể cấu hình để bắn các loại đạn khác nhau tùy thuộc vào nhiệm vụ. Theo đó, nó có thể tích hợp tên lửa hạng nhẹ LMM, các loại rocket cỡ nòng 68mm và 70mm, UAV cảm tử, các tên lửa phòng không tầm ngắn. Ngoài ra, hệ thống được vận hành tự động hoặc điều khiển từ xa từ trung tâm tác chiến của tàu, giúp bảo vệ an toàn cho kíp thủy thủ.
Tàu lớp Mistral là các tàu đổ bộ lớn thứ hai trong cấu trúc hạm đội của Hải quân Pháp (chỉ sau tàu sân bay Charles de Gaulle). Do đó, nhằm chống lại UAV, các mối đe dọa trên mặt nước di chuyển ở tốc độ cao và các mục tiêu tầm ngắn khác, hệ thống Rampart sẽ cung cấp cho tàu một “chiếc ô” tầm gần hiệu quả, chi phí thấp, thay vì phải lãng phí các loại tên lửa phòng không tầm xa đắt đỏ. Đồng thời, khi áp sát bờ biển để đổ quân, hệ thống Rampart có thể nhanh chóng chuyển đổi cấu hình từ phòng không sang tấn công mặt đất để hỗ trợ lực lượng đổ bộ.
PV (TH)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn